1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga giành pháo đài chiến lược Donbass, tướng Ukraine ra quân lệnh khẩn

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine đã ra lệnh tăng cường phòng thủ ở Donetsk sau khi Nga tuyên bố kiểm soát thị trấn Vuhledar.

Nga giành pháo đài chiến lược Donbass, tướng Ukraine ra quân lệnh khẩn - 1

Lính Nga khai hỏa về phía vị trí của Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 3/10 cho biết ông đang hoạt động tại "một trong những mặt trận nóng nhất" cùng Lữ đoàn Dù Sicheslav số 25.

Tướng Syrskyi không cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm, nhưng lữ đoàn này hoạt động ở mặt trận Pokrovsk, một khu vực mà Nga đang tăng cường tấn công ở miền Đông Ukraine.

"Trong khi làm việc cùng lữ đoàn, tôi đã đưa ra một số quyết định nhằm tăng cường sự ổn định và hiệu quả hệ thống phòng thủ của Ukraine", tướng Syrskyi cho biết thêm.

Lệnh của tổng tư lệnh quân đội Ukraine về việc tăng cường phòng thủ ở vùng Donetsk phía đông được đưa ra sau khi lực lượng Kiev tuyên bố đã rút khỏi thị trấn Vuhledar (Ugledar).

Vuhledar, một thị trấn khai thác than, là pháo đài trên đỉnh đồi và chứng kiến các cuộc tấn công dữ dội sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Bộ chỉ huy quân sự miền Đông Ukraine thông báo đã ra lệnh rút lui khỏi Vuhledar để tránh bị quân đội Nga bao vây và để "bảo toàn nhân lực cũng như thiết bị quân sự". Nga đã sử dụng rộng rãi chiến thuật này để giành quyền kiểm soát các khu định cư khác của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận việc mất Vuhledar, nói rằng việc sơ tán binh lính và bảo vệ mạng sống của họ là vấn đề quan trọng.

Thống đốc vùng Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết cả hai bên đều nhận ra giá trị chiến lược của thị trấn Vuhledar, đồng thời nói thêm rằng các nỗ lực tái thiết ở khu vực sẽ mất một khoảng thời gian.

Quân đội Nga đang tiến công mạnh ở các khu vực khác nhau trên mặt trận miền Đông Ukraine, bất chấp cuộc tấn công bất ngờ của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga hồi tháng 8. Ukraine từng hy vọng chiến dịch Kursk sẽ làm chậm bước tiến của Nga ở mặt trận phía đông, tuy nhiên tính toán này của Kiev dường như không hiệu quả.

Nga giành pháo đài chiến lược Donbass, tướng Ukraine ra quân lệnh khẩn - 2

Thị trấn Vuhledar ở miền Đông Ukraine (Ảnh: FT).

Lực lượng Nga hiện kiểm soát gần 1/5 diện tích lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố mục tiêu chiến thuật chính của Moscow là kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk và Lugansk thuộc vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

Moscow coi việc kiểm soát Vuhledar là một bước đệm quan trọng để sáp nhập toàn bộ khu vực Donetsk vào Nga. Nga đã tuyên bố sáp nhập Lugansk và Donetsk, bất chấp sự phản đối của Ukraine.

Vuhledar nằm cách thành phố Donetsk khoảng 60-70km về phía tây nam và là một trung tâm hậu cần quan trọng ở Donetsk. Với việc kiểm soát Vuhledar, lực lượng Nga sẽ đẩy quân đội Ukraine ra xa thủ phủ Donetsk.

Nhà phân tích quân sự Andrey Marochko nói với hãng tin Tass (Nga) rằng, lực lượng Ukraine đang nỗ lực hết sức để làm chậm bước tiến của quân đội Nga gần Vuhledar sau khi Moscow kiểm soát thị trấn này.

Các lực lượng Nga đã tiến về phía tây tại các điểm then chốt dọc theo khoảng 150km của mặt trận ở Donetsk, với trung tâm hậu cần Pokrovsk là mục tiêu chính.

Trong một báo cáo về tình hình chiến trường, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết khu vực Pokrovsk vẫn là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất hiện nay.

Theo Reuters