1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiến công mạnh trên mặt trận "đẫm máu nhất" miền Đông Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng Ukraine cho biết quân đội Nga đang nỗ lực tiến vào thành phố Soledar gần chảo lửa Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Nga tiến công mạnh trên mặt trận đẫm máu nhất miền Đông Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine ở Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Getty).

"Sau nỗ lực chiếm Soledar và rút lui không thành công (trước đó), đối phương đã tập hợp lại, khắc phục tổn thất, triển khai thêm các đơn vị tấn công, thay đổi chiến thuật và tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar bình luận trên Telegram hôm 9/1.

"Hiện tại, đối phương giao chiến với sự tham gia của một số lượng lớn các nhóm tấn công được hình thành từ lực lượng dự bị tốt nhất của nhóm Wagner. Đối phương sử dụng ồ ạt pháo binh, hệ thống rocket phóng loạt và súng cối, bao trùm hỏa lực. Giao tranh khốc liệt vẫn tiếp tục ngay lúc này", bà Maliar cho biết thêm.

Vào sáng 9/1, Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên của quân đội Ukraine, nói với truyền thông nước này rằng, Nga đã "tập trung nhiều đơn vị hơn" xung quanh thành phố Soledar ở miền Đông Ukraine và đang triển khai cả binh lính "chính quy" và lực lượng Wagner, một tổ chức quân sự tư nhân của Nga để tham chiến.

Theo Yevgeny Prigozhin, người thành lập Wagner, một trong những lý do khiến Nga muốn tiếp quản thành phố Bakhmut và Soledar là nhằm kiểm soát hệ thống mỏ ở khu vực đó, mà ông mô tả là "mạng lưới các thành phố ngầm". Ông Prigozhin cho biết, Nga muốn giành quyền kiểm soát các thành phố này bởi chúng sở hữu hệ thống hầm giống "những thành phố ngầm" có thể làm nơi chứa xe tăng và cho phép binh sĩ đồn trú.

Nga tiến công mạnh trên mặt trận đẫm máu nhất miền Đông Ukraine - 2

Thành phố Bakhmut nằm ở phía đông Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Ông Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, thông báo họ đang cố gắng sơ tán dân thường khỏi Soledar nhưng không phải ai cũng sẵn sàng rời đi.

"Soledar thực sự đã bị phá hủy. Vẫn còn cư dân ở đó. Mọi thứ đang được thực hiện để sơ tán họ. Thật khó để nói về những con số bây giờ. Có một bộ phận người dân, đặc biệt là thế hệ cũ, rất sợ thay đổi, sợ phải rời bỏ nhà cửa đi đâu đó. Chúng tôi đang liên lạc với họ, nhưng không phải lúc nào mọi người cũng đồng ý rời đi", quan chức Ukraine nói.

Tổng thống Volodymr Zelensky nói rằng Bakhmut và Soledar vẫn đang "cầm cự" sau các cuộc giao tranh, nhưng điều đó "cực kỳ khó khăn". Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận đây là một trong những mặt trận "đẫm máu nhất" trên tiền tuyến. 

Tình hình mặt trận miền Đông vẫn căng thẳng trong những ngày qua, trong đó Bakhmut được cho là một trong những mặt trận giao tranh khốc liệt nhất. Ukraine nói rằng, Nga hiện sử dụng 20.000 quả đạn pháo mỗi ngày tại khu vực này. 

Phát ngôn viên lực lượng dân quân ly khai Lugansk Ivan Filiponenko ngày 9/1 nói rằng, dường như đang có một đợt rút quân quy mô lớn của Ukraine được ghi nhận ở khu vực đô thị Soledar. Ông Filiponenko cho rằng, Ukraine đã lên kế hoạch rút các đơn vị khỏi Soledar một cách kín đáo nhất có thể "để không thu hút sự chú ý của các đơn vị khác được triển khai trong cùng khu vực", tuy nhiên động thái này đã bị một số đơn vị phát hiện.

Trong khi đó, Chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat và Phó Tư lệnh Quân đoàn 2 của lực lượng ly khai Lugansk Apty Alaudinov nói với kênh Channel One rằng, Nga có thể sẽ sớm giành được Soledar trong vài ngày tới.

Kể từ khi rút khỏi thành phố Kherson vào tháng 11 năm ngoái, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công xung quanh Bakhmut và các khu vực lân cận ở miền Đông Ukraine. Soledar, nơi chỉ cách Bakhmut 10 km về phía đông bắc, là một thành trì quan trọng để Ukraine bảo vệ thành phố đang bị bao vây.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine