1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga tấn công lớn chưa từng có: 236 tên lửa, UAV dội xuống Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đã phóng tổng cộng 236 tên lửa và máy bay không người lái (UAV), nhắm đến 15 tỉnh ở Ukraine trong cuộc tấn công lớn chưa từng có kể từ khi xung đột nổ ra.

Nga tấn công lớn chưa từng có: 236 tên lửa, UAV dội xuống Ukraine - 1

Lính cứu hỏa Ukraine dập đám cháy ở Odessa sau cuộc tập kích của Nga hôm 26/8 (Ảnh: AFP).

Không quân Ukraine cho hay, trong vụ tấn công ngày 26/8, Nga đã sử dụng 127 tên lửa và 109 UAV để nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Trong số này có 3 tên lửa đạn đạo Kinzhal Kh-47M2, 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 77 tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay Tu-95MS, 28 tên lửa hành trình Kalibr, 3 tên lửa hành trình Kh-22, 10 tên lửa dẫn đường Kh-59/Kh-69 và 109 UAV loại Shahed-131/136.

Đây là cuộc tập kích lớn nhất từ trước đến nay của Nga nhằm vào Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra cách đây hơn 2 năm. Đáng chú ý, Moscow sử dụng hỗn hợp cùng lúc nhiều loại vũ khí, bao gồm cả UAV, tên lửa phóng từ mặt đất, trên biển và trên không.

Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, vụ tấn công ảnh hưởng đến tổng cộng 15 tỉnh ở Ukraine, khiến 7 người thiệt mạng, gần 50 người bị thương, gây hư hại nhiều hạ tầng.

"Hôm nay, 15 tỉnh phải hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Đối phương đã sử dụng nhiều loại vũ khí: UAV, tên lửa hành trình và tên lửa Kinzhal. Nga một lần nữa nhắm vào hệ thống năng lượng của chúng ta. Công ty điện lực quốc gia buộc phải cắt điện luân phiên để ổn định hệ thống", ông cho hay.

Ông cũng nhấn mạnh, để ngăn chặn được các vụ tấn công tương tự, Ukraine cần phá hủy các công cụ phóng tên lửa của Nga. Để làm được điều đó, Kiev cần vũ khí tầm xa và các đối tác cần cho phép Kiev sử dụng những vũ khí đó để tấn công mục tiêu ở Nga.

Trong vụ tấn công hôm qua, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 UAV của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã thảo luận với Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Oleksandr Syrskyi về các biện pháp đáp trả cuộc tấn công lớn chưa từng có này. "Chúng tôi chuẩn bị đáp trả", ông nói.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cho hay, họ cũng thảo luận việc triển khai máy bay chiến đấu F-16 và chiến dịch đột kích vùng Kursk. "Chúng tôi tiếp tục hành động của mình tại các khu vực được chỉ định Trong ngày qua, chúng tôi đã giành được nhiều quyền kiểm soát hơn và một lần nữa bổ sung quỹ trao đổi tù binh", ông nói về chiến dịch ở Kursk.

Phương Tây lên tiếng

Bình luận về cuộc tấn công lớn chưa từng có của Nga vào Ukraine, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh, đây là một chiến thuật cổ điển của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông Kirby cũng khẳng định lại cam kết, Mỹ sẽ tiếp tục giúp Ukraine tăng cường hệ thống phòng không và năng lượng.

Ông cho biết, Washington đang tập trung vào việc tìm kiếm các hệ thống đánh chặn không chỉ từ Mỹ mà còn từ các đồng minh và đối tác. Ông cũng nhắc lại việc chuyển giao 5 hệ thống phòng không Patriot đã được công bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO.

Cùng ngày, Đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell một lần nữa kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga.

Quan chức EU cho rằng, điều này phù hợp với luật pháp quốc tế và giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ, bảo vệ người dân, hạn chế tổn thất.

Ông dự kiến thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và ngoại trưởng các nước EU tại một cuộc họp trong tuần này.

Theo Pravda, Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine