1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga sắp sản xuất hàng loạt siêu bom có thể tiêu diệt 15 mục tiêu cùng lúc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Nga nói rằng nước này sắp bắt tay vào sản xuất hàng loạt bom lượn mới có khả năng tấn công 15 mục tiêu cùng lúc sau khi được thả xuống.

Nga sắp sản xuất hàng loạt siêu bom có thể tiêu diệt 15 mục tiêu cùng lúc - 1

Các quả bom của Nga chuẩn bị tham gia một cuộc tấn công (Ảnh minh họa: RIA).

Nhà thầu quốc phòng của Nga Rostec thông báo, năm nay Moscow sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt loại bom lượn mới đã được phát triển trong nhiều năm qua.

Theo RT, dòng bom lượn mới có thể gây ra thách thức cho Ukraine trong bối cảnh những quả bom cũ được Nga lắp bộ phận dẫn đường vào đã phá hủy hàng loạt mục tiêu của Kiev trước đó.

Quả bom lượn mới tên là PKB-500U Drel, có nghĩa là "mũi khoan" trong tiếng Nga. PKB-500U đã trải qua toàn bộ các bài thử nghiệm. Một số cuộc thử nghiệm đã được tiến hành trong môi trường chiến đấu tại cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhưng các chi tiết được giữ bí mật.

Bom lượn là loại vũ khí tương đối rẻ, sử dụng bộ phận vây để mở rộng tầm bắn, nhưng không giống như tên lửa, bom không có động cơ đắt tiền. Chúng có thể được máy bay chiến đấu bay cao thả xuống mà không lọt vào tầm bắn của hệ thống phòng không tầm ngắn của đối phương. Các biến thể hiện đại cũng thường được trang bị hệ thống dẫn đường để đảm bảo độ chính xác.

Trong bối cảnh xung đột với Ukraine, Nga đã tiến hành sản xuất hàng loạt bộ dụng cụ nâng cấp có thể biến các mẫu bom cũ không dẫn đường thành bom lượn. Các phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng những vũ khí này là mối đe dọa lớn đối với quân đội tiền tuyến Ukraine.

Hồi tháng 4 năm ngoái, Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuriy Ignat, đã mô tả bom FAB là "mối đe dọa mới", nhấn mạnh Kiev sẽ phải khẩn trương để ứng phó. Một số binh sĩ Ukraine từng thừa nhận với Forbes rằng bom lượn là dòng vũ khí "đáng sợ nhất" của Nga.

Ưu điểm của bom thông minh có thể lượn từ khoảng cách xa, tấn công chính xác vào mục tiêu. Điều này giúp cho các máy bay Nga có thể ném bom từ xa mà không cần đi vào khu vực không phận tranh chấp, tránh nguy cơ bị phòng không Ukraine bắn rơi.

Drel được lên ý tưởng vào những năm 1990, nhưng quá trình phát triển vũ khí này diễn ra muộn hơn nhiều do thời điểm đó Nga chưa có đủ cơ sở hạ tầng cần thiết.

Drel sử dụng sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Glonass để nhắm mục tiêu. Giai đoạn nghiên cứu và phát triển chính được cho là đã hoàn thành vào năm 2016.

Bazalt, phòng thí nghiệm kỹ thuật quốc phòng đã phát triển Drel, giới thiệu nó như một loại bom chùm tiên tiến. Mỗi quả bom nặng 540kg mang theo 15 quả bom con được trang bị dù để nhắm vào mục tiêu riêng lẻ, như xe tăng, xe bọc thép hoặc trạm radar.

Theo lý thuyết, Drel có thể tấn công và phá hủy 15 mục tiêu kiên cố cùng lúc sau khi quả bom mẹ được thả xuống.

Ngoài ra, Bazalt cho biết, Drel được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn thiệt hại cho mục tiêu phi quân sự và đảm bảo rằng bom, đạn con không bị bỏ lại dưới dạng vật liệu chưa nổ, vốn có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho dân thường.

Siêu bom mới được cho là có thể được triển khai từ độ cao từ 100m đến 14km bằng máy bay. Phạm vi tối đa của Drel được cho là 30km.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine