Nga sẵn sàng lắng nghe đề xuất mới nhằm giải quyết xung đột Ukraine

(Dân trí) - Nga sẵn sàng lắng nghe các đề xuất mới về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, song bất kỳ đề xuất nào cũng phải phản ánh "thực tế trên thực địa".

Nga sẵn sàng lắng nghe đề xuất mới nhằm giải quyết xung đột Ukraine - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: TASS).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông được đăng tải hôm 21/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Mỹ đã thể hiện sự sẵn sàng cho một "cuộc đối thoại mang tính xây dựng" và "thấu hiểu lập trường của Nga" đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

"Ở giai đoạn này, điều quan trọng hơn là Washington có khả năng ảnh hưởng đến mức độ nào đối với các quyết định của chính quyền Kiev và các đối tác châu Âu của họ, những bên vẫn đang mơ về một thất bại chiến lược của Nga", ông chia sẻ.

Ông Ryabkov cho biết Nga sẵn sàng lắng nghe những ý tưởng mới của ông và tiếp tục đối thoại với Washington.

"Nga sẵn sàng lắng nghe bất kỳ đề xuất và ý tưởng hợp lý nào phù hợp với các mục tiêu do Tổng thống Nga đề ra và đáp ứng đúng thực tế trên thực địa", ông nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đã gửi cho Mỹ đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với Nga. Các nhà đàm phán Mỹ dự kiến sẽ đến cả Nga và Ukraine trong thời gian tới để thảo luận về các đề xuất.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine phần lớn đã rơi vào bế tắc trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đang diễn ra.

Điện Kremlin ngày 20/8 cho biết, Nga chưa có thông tin nào về một chuyến thăm tiếp theo của các đặc phái viên Tổng thống Mỹ đến Moscow.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hồi tháng 7 cho biết Washington cam kết sẽ giúp chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, ông Rubio cũng cảnh báo sẽ không có một thỏa thuận nhanh chóng nào ở phía trước và Mỹ đang cố gắng "tìm kiếm một tiếng nói chung".

Sau gần 4 năm rưỡi xung đột, Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng khẳng định các cuộc thảo luận phải công nhận "những thực tế mới trên thực địa" hay “giải quyết gốc rễ của xung đột”.

Theo quan điểm của Nga, "nguyên nhân gốc rễ" của xung đột Ukraine là việc NATO mở rộng về phía đông, lôi kéo Kiev gia nhập liên minh quân sự này, cùng với các mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của Nga và tình hình quyền lợi của cộng đồng người nói tiếng Nga tại Ukraine.

Nga cũng từ chối đóng băng xung đột theo chiến tuyến hiện tại. Nga cho rằng, để có một thỏa thuận hòa bình lâu dài, Ukraine phải đáp ứng một số điều kiện, trong đó Ukraine phải rút toàn bộ lực lượng còn lại ở vùng Donbass. Moscow tuyên bố chừng nào Ukraine còn từ chối thỏa hiệp, Nga sẽ thúc đẩy các mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Ryabkov cũng cho biết Nga mong muốn duy trì các cuộc thảo luận với Mỹ về vũ khí hạt nhân.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược New START giữa Nga và Mỹ đã hết hạn vào tháng 2. Điều này khiến hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới lần đầu tiên không còn bất kỳ giới hạn ràng buộc nào đối với kho vũ khí chiến lược trong hơn nửa thế kỷ qua.

Moscow tuyên bố sẽ tiếp tục tuân thủ các giới hạn về tên lửa và đầu đạn của hiệp ước chừng nào Washington cũng làm điều tương tự.

"Chúng tôi tiếp tục mở cửa trong tương lai để tìm kiếm các phương thức chính trị và ngoại giao nhằm ổn định lĩnh vực này", ông Ryabkov nói.

Theo Politico