1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẵn sàng đàm phán các vấn đề an ninh với Ukraine và châu Âu nói chung, từ đó giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Sputnik).

"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Nhưng xét đến trải nghiệm đáng buồn trong các cuộc đàm phán và tham vấn với phương Tây và Ukraine, tôi hy vọng ở một thời điểm nào đó chúng ta sẽ đạt được một hiệp ước về an ninh châu Âu và khi đó cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ được giải quyết", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu hôm 17/7 trong cuộc họp báo sau buổi họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm: "Tất nhiên, chúng tôi sẽ rất cẩn thận với từ ngữ và sẽ đưa các biện pháp bảo vệ vào tài liệu này để ngăn những cách diễn giải không đáng tin cậy lặp đi lặp lại".

Ông Lavrov cho rằng, các bên cần giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" dẫn đến xung đột Ukraine và cuộc khủng hoảng ở châu Âu hiện nay.

Ông nhấn mạnh, việc chấm dứt tình trạng bế tắc giữa trong cuộc xung đột Ukraine hiện nay phải đi kèm với việc loại bỏ mối đe dọa do phương Tây gây ra đối với an ninh của Nga.

"Bất kỳ giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine cần đi kèm với những bước đi cụ thể nhằm loại bỏ các mối đe dọa mà phương Tây đặt ra cho Nga. Thế giới cần phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng bùng phát ở châu Âu", ông Lavrov nói.

Ông cho biết, điều kiện cho một nền hòa bình bền vững giữa Nga và Ukraine đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu hồi tháng 6.

Theo đó, Ukraine phải rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia, công nhận bán đảo Crimea là một phần của Nga và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề nghị của Moscow. Thay vào đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tuần này cho biết, Kiev có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào tháng 11 năm nay và muốn Nga tham gia.

Hội nghị đầu tiên do Thụy Sĩ tổ chức vào giữa tháng 6, nhưng không có sự tham dự của Nga hay một số nước như Trung Quốc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow hiện chưa nắm được mục tiêu và chương trình nghị sự của hội nghị, đồng thời cho rằng hội nghị ở Thụy Sĩ trước đó không đạt được tiến triển nào trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng nhận định, cuộc xung đột ở Ukraine khó giải quyết chỉ thông qua bên trung gian.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tin rằng nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử, ông ấy có thể đóng vai trò trung gian hòa bình, giải quyết xung đột Ukraine.

"Tôi có thể chắc chắn sau khi thắng cử, ông Trump sẽ không đợi đến lúc nhậm chức mà sẽ ngay lập tức hành động với tư cách trung gian đàm phán. Ông ấy đã có kế hoạch chi tiết và cơ sở cho việc này", ông Orban viết trong thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 16/7.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine