1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga bác tối hậu thư, nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ chỉ tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine nếu Moscow hiểu rõ về chương trình nghị sự của cuộc đàm phán.

Nga bác tối hậu thư, nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Trong cuộc họp báo hôm 11/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với Ukraine, nhưng trước tiên Moscow phải hiểu những gì sẽ được thảo luận tại hội nghị hòa bình về Ukraine lần thứ hai.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rằng việc NATO mở rộng sang lãnh thổ Ukraine là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi, một mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với sự tồn tại và an ninh của chúng tôi", ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga sẽ không thảo luận bất kỳ chi tiết cụ thể nào nằm ngoài vấn đề chung về an ninh quốc gia.

"Tổng thống Vladimir Putin đã giải thích rằng chúng tôi sẵn sàng và mong muốn thảo luận về tình hình một cách tổng thể, tất cả các khía cạnh liên quan đến an ninh trên lục địa, an ninh của phía chúng tôi và đảm bảo an ninh cho các quốc gia khác. Tất cả những điều này nên được thảo luận cùng lúc", ông Peskov nói thêm.

Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti hôm 10/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuyên bố Moscow không có kế hoạch tham dự bất kỳ hội nghị thượng đỉnh mới nào về Ukraine, vì hội nghị này chỉ được tổ chức để thúc đẩy "công thức hòa bình" của Kiev.

"Chúng tôi biết rằng chính quyền Kiev và phương Tây có ý định hồi sinh hội nghị thượng đỉnh hòa bình thất bại ở Thụy Sĩ và cố gắng tổ chức một sự kiện tương tự", ông Galuzin nói, đồng thời cho biết "họ thậm chí còn nghĩ đến việc mời Nga" tham dự hội nghị.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng những tuyên bố được đưa ra tại hội nghị hòa bình, trong đó Ukraine và phương Tây thúc đẩy công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky, giống như "ngõ cụt và tối hậu thư". Ông cũng cáo buộc Ukraine và phương Tây "cố tình phớt lờ các sáng kiến khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và đó là một hành vi gian lận".

"Chúng tôi không chấp nhận những tối hậu thư như vậy và sẽ không tham gia vào những hội nghị hòa bình như vậy", ông Galuzin nhấn mạnh.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Ukraine muốn tổ chức hội nghị hòa bình lần thứ hai trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Theo Bloomberg, điều này báo hiệu "sự cấp bách từ phía Ukraine" khi nước này phải đối mặt với viễn cảnh ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump có khả năng giành chiến thắng.

Ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẽ giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu thắng cử, đồng thời chỉ trích sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine.

Vào tháng 6, Thụy Sĩ đã tổ chức "hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine" với sự tham dự của hơn 90 phái đoàn. Nga không được mời tham dự sự kiện này và một số nước, trong đó có Trung Quốc, đã từ chối tham gia với lý do Moscow cũng cần phải tham gia vào quá trình này.

Hội nghị tập trung vào 3 điểm trong công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bao gồm trao đổi tù nhân, an ninh hạt nhân và lương thực. Công thức này lần đầu tiên được Kiev đưa ra vào cuối năm 2022, kêu gọi Nga rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền.

Moscow đã bác bỏ công thức hòa bình của Kiev vì cho rằng chúng xa rời thực tế. Thay vào đó, Nga đã đặt ra các điều khoản của nước này để bắt đầu lệnh ngừng bắn và khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev. Các điều khoản bao gồm rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Nga đã tuyên bố sáp nhập, bao gồm Donetsk và Lugansk, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia, cũng như cam kết pháp lý từ Kiev về việc không gia nhập NATO.

Theo RT