1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ra tối hậu thư, kêu gọi Ukraine hạ vũ khí ở thành phố chiến lược

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga kêu gọi các lực lượng Ukraine hạ vũ khí ở thành phố cảng Mariupol phía đông, nơi Moscow cho rằng "thảm họa nhân đạo" đang diễn ra.

Nga ra tối hậu thư, kêu gọi Ukraine hạ vũ khí ở thành phố chiến lược - 1

Cảnh đổ nát tại một bệnh viện ở Mariupol sau các cuộc giao tranh (Ảnh: AP).

"Hãy hạ vũ khí. Thảm họa nhân đạo khủng khiếp đang diễn ra. Tất cả những người buông vũ khí đều được đảm bảo an toàn rời khỏi Mariupol", Đại tá Mikhail Mizintsev, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga, cho biết trong cuộc họp báo do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 20/3.

Theo hãng tin Reuters, thành phố cảng Mariupol đã phải hứng chịu những đợt pháo kích nặng nề nhất kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2. Trong số 400.000 cư dân tại Mariupol, nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong tình trạng không có thực phẩm, nước uống và điện.

Ông Mizintsev thông báo, các hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi Mariupol sẽ được mở theo hướng đông và tây vào lúc 10 giờ sáng ngày 21/3 theo giờ Moscow.

Ông Mizintsev cũng cho biết, trước 5 giờ sáng 21/3, lực lượng Ukraine phải phản hồi yêu cầu của Nga về các hành lang nhân đạo và hạ vũ khí tại Mariupol.

Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về việc không mở được các hành lang nhân đạo trong những tuần gần đây.

Ông Mizintsev cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và "tân phát xít" đã gây ra các vụ giết chóc ở Mariupol. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19/3 cảnh báo, cuộc bao vây Mariupol là "nỗi kinh hoàng sẽ được ghi nhận trong nhiều thế kỷ tới".

Nga ra tối hậu thư, kêu gọi Ukraine hạ vũ khí ở thành phố chiến lược - 2

Bản đồ khu vực Mariupol (Ảnh: AFP).

Ông Mizintsev cho biết Nga không sử dụng vũ khí hạng nặng ở Mariupol. Ông xác nhận Nga đã sơ tán 59.304 người ra khỏi thành phố, nhưng 130.000 dân thường vẫn đang bị giữ làm "con tin". Ông cũng cho biết 330.686 người đã được Nga sơ tán khỏi Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu nổ ra.

Hội đồng thành phố Mariupol thông báo trên Telegram vào cuối ngày 19/3 rằng, vài nghìn cư dân thành phố đã bị đưa về Nga trong tuần qua dù họ không mong muốn.

"Trong tuần qua, vài nghìn cư dân Mariupol đã được đưa đến lãnh thổ Nga. Nga đã đưa người dân từ Livoberezhny và từ nơi trú ẩn trong tòa nhà của câu lạc bộ thể thao, nơi hơn 1.000 người (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) đang trú ẩn để tránh các vụ đánh bom liên tục", thông báo của hội đồng thành phố Mariupol cho biết.

Theo phía Nga, tình hình chiến sự ở Mariupol, thành phố giáp biển Azov vẫn diễn ra quyết liệt. Moscow đã siết vòng vây xung quanh thành phố chiến lược này. Nếu giành được quyền kiểm soát Mariupol và các khu vực lân cận, Nga sẽ giành quyền kiểm soát khu vực biển Azov. Từ biển Azov, Nga có thể mở đường xuống Biển Đen, dẫn tới kịch bản có thể kiểm soát đường bờ biển của Ukraine.

Ngoài ra, nếu kiểm soát Mariupol, Nga có thể sẽ tạo ra hành lang trên bộ ở Ukraine, kết nối vùng lãnh thổ ly khai ở Đông Ukraine và bán đảo Crimea được Nga sáp nhập năm 2014. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 18/3 xác nhận, lực lượng Ukraine đã "tạm thời" mất quyền tiếp cận Biển Azov do chiến dịch quân sự của lực lượng vũ trang Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine