1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ra tối hậu thư cảnh báo hủy thỏa thuận Biển Đen với Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga gửi cảnh báo lên Liên hợp quốc về khả năng hủy thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine ở khu vực Biển Đen, nếu các yêu cầu của Moscow không được chấp thuận.

Nga ra tối hậu thư cảnh báo hủy thỏa thuận Biển Đen với Ukraine - 1

Các tàu chở hàng tại cảng Odessa của Ukraine ở Biển Đen vào tháng 11/2016 (Ảnh: Reuters).

Ông Gennady Gatilov, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 13/10 cho biết, Moscow đã đệ trình lên tổ chức trên những quan ngại của nước này về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine ở khu vực Biển Đen.

Nga cảnh báo có thể sẽ từ chối việc gia hạn thỏa thuận trên vào tháng tới trừ khi các yêu cầu của Moscow được chấp thuận.

Thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi tháng 7, đã mở đường cho Ukraine nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen vốn bị đình trệ trong nhiều tháng do chiến dịch quân sự của Nga.

Theo thỏa thuận này, Nga cũng được bảo đảm tháo gỡ các rào cản để xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này ra thị trường.

Thỏa thuận Biển Đen được xem là công cụ nhằm hỗ trợ thế giới đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu khi Nga và Ukraine là 2 nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Nga là nhà xuất khẩu phân bón hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, kể từ khi thỏa thuận được thông qua, Nga phàn nàn rằng nó không được thực thi đầy đủ khiến Moscow vẫn gặp hàng loạt trở ngại trong việc xuất khẩu phân bón và lương thực.

Trong bài trả lời phỏng vấn với Reuters, ông Gatilov cho biết Moscow đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đề ra một danh sách các khiếu nại liên quan tới thỏa thuận Biển Đen. Các quan chức Liên hợp quốc sẽ có mặt tại Moscow vào cuối tuần này để thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận.

Ông Gatilov nói: "Nếu chúng tôi thấy không có thay đổi gì trong thỏa thuận liên quan tới hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga thì xin lỗi, chúng tôi sẽ phải xử lý theo một cách khác".

Ông cho rằng, thỏa thuận này cần phải có sự bình đẳng và được các bên thực hiện một cách đồng thời.

Người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết: "Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với các quan chức Nga, cũng như với các quan chức từ Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Mỹ để tháo gỡ những trở ngại cuối cùng nhằm tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine