1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phóng UAV tự sát, tập kích Kiev trong đêm

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố đánh chặn toàn bộ máy bay không người lái tự sát của Nga nhằm vào thủ đô Kiev trong trận tập kích vào đêm 24/5.

kiev.PNG

Phòng không Ukraine bắn hạ tên lửa tập kích Kiev hôm 16/5 (Ảnh: EPA).

"Đối phương một lần nữa chứng minh rằng Kiev vẫn là một trong những mục tiêu chính của họ trong cuộc chiến này. Sau khoảng thời gian dài nhất không bị tấn công trong suốt tháng 5, Nga một lần nữa tiến hành một cuộc tấn công mới vào Kiev. Đây là cuộc tấn công thứ 12 của họ vào thủ đô của Ukraine trong tháng này", ông Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng thủ đô Kiev của Ukraine, thông báo trên Telegram hôm 25/5.

"Cuộc tấn công có quy mô lớn. Đối phương tiếp tục sử dụng chiến thuật tấn công theo nhiều đợt, chia thành các nhóm máy bay không người lái tấn công", quan chức Ukraine cho biết thêm.

Ông Popko cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã "đánh chặn toàn bộ mục tiêu bị phát hiện đang bay vào Kiev". Giới chức Ukraine nói rằng Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát Shahed trong đợt tấn công này.

"Các cuộc tấn công vào Kiev đã bị ngăn chặn", ông Popko xác nhận.

Cảnh báo không kích cũng được kích hoạt tại các thành phố Kharkov và Chernivtsi.

Trước đó, giới chức Ukraine cho biết quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập kích "quy mô rất lớn" nhằm vào thành phố Kiev trong đêm 19/5, rạng sáng ngày 20/5. Trong cuộc tập kích này, Nga cũng sử dụng UAV tự sát để tấn công Kiev.

Theo giới quan sát, việc sử chỉ sử dụng UAV tự sát trong các đợt tấn công gần đây có thể xem là dấu hiệu cho thấy dự trữ tên lửa hành trình của quân đội Nga đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Trong 2 ngày 18/5 và 19/5, Nga đã phóng hàng chục tên lửa hành trình Kalibr và X-101 từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160 từ Biển Caspian vào các mục tiêu tại Ukraine. Tuy lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã đánh chặn hầu hết tên lửa Nga, mảnh vỡ từ các tên lửa này vẫn gây ra một số thiệt hại về tài sản tại Kiev và các thành phố khác. Tại thành phố cảng Odessa, vụ tập kích hôm 18/5 đã khiến 2 người thiệt mạng và một người khác bị thương.

Giới quan sát nhận định, các vụ tập kích tên lửa dữ dội trong thời gian qua được Nga tiến hành nhằm phân tán lực lượng, qua đó ngăn chặn đà phản công của quân đội Ukraine.

Từ hơn một tháng nay, quân đội Ukraine đã tích cực chuẩn bị để tiến hành một chiến dịch phản công lớn với mục tiêu giành lại các vùng lãnh thổ ly khai ở khu vực miền Đông và miền Nam nước này. Đáp lại, quân đội Nga cũng nỗ lực gia cố các tuyến phòng thủ để chuẩn bị cho những đợt đột kích của Ukraine.

Theo giới chức Ukraine, Nga tăng cường độ không kích nhằm đánh giá và tìm cách bào mòn lưới phòng không đối phương, cản trở kế hoạch phản công quy mô lớn của Kiev.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine