1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố hạ 23 tên lửa Nga trong trận tập kích quy mô lớn

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập kích lớn nhằm vào nước này hôm 8/5.

Ukraine tuyên bố hạ 23 tên lửa Nga trong trận tập kích quy mô lớn - 1

Hình ảnh được cho là một tên lửa hành trình của Nga bị bắn hạ trên bầu trời Kiev rạng sáng ngày 9/5 (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 9/5, Không quân Ukraine xác nhận quân đội Nga đã phóng tổng cộng 25 tên lửa hành trình nhằm vào thủ đô Kiev cùng nhiều vùng lãnh thổ khác của nước này trong đêm 8/5, rạng sáng 9/5.

Theo nhà chức trách Ukraine, vụ tập kích này được diễn ra ngay trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, đánh dấu 78 năm Hồng quân Liên Xô giành chiến thắng trong Thế chiến thứ II.

Trong số 25 tên lửa được phóng đi, Không quân Ukraine cho biết 15 tên lửa đã bay tới thủ đô Kiev từ khu vực Biển Caspian. Toàn bộ tên lửa hành trình được Nga sử dụng để tấn công thủ đô Kiev đã bị bắn hạ. Tính tổng cộng, Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa 23 trong tổng số 25 tên lửa Nga vào đêm qua.

"23 trong số 25 tên lửa hành trình của Nga đã bị bắn hạ vào đêm qua. Không có thương vong nào được báo cáo tại Kiev, trừ những vụ hỏa hoạn do mảnh vỡ tên lửa gây ra. Thêm một đêm nữa người dân Kiev không được ngủ ngon", chuyên trang quân sự Ukraine Front Lines, dẫn nguồn tin từ Không quân Ukraine xác nhận.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về cáo buộc trên.

Vụ tấn công hôm 9/5 diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga tiến hành một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev.

Trong đêm 7/5, rạng sáng 8/5, nhà chức trách Ukraine lên tiếng cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành một vụ tập kích đường không quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev, thành phố cảng chiến lược Odessa cùng một số khu vực khác của nước này.

Ukraine tuyên bố hạ 23 tên lửa Nga trong trận tập kích quy mô lớn - 2

Mảnh vỡ của tên lửa Nga trong vụ tập kích Ukraine hôm 8/5 (Ảnh: Twitter).

Quân đội Ukraine xác nhận tại thủ đô Kiev, 35 UAV cảm tử Shahed do Iran chế tạo đã được Nga sử dụng. Dù toàn bộ số UAV này đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, nhà chức trách Ukraine thừa nhận vụ tập kích trong đêm 8/5 của Nga đã để lại hậu quả về người và tài sản đối với nhiều khu vực tại nước này.

"Thật không may, đã có dân thường thiệt mạng và bị thương trong các cuộc tập kích ngày hôm qua. Nhiều tòa nhà cao tầng, nhà dân cùng công trình dân sự khác cũng bị hư hỏng", thông cáo của quân đội Ukraine viết vào sáng 8/5.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết các vụ nổ lớn do mảnh vỡ của UAV bị bắn hạ đã xảy ra tại quận Solomyanskyi và  Sviatoshyn ở thành phố này. Ít nhất 5 người dân tại Kiev đã bị thương. Nhiều ngôi nhà cao tầng cùng phương tiện giao thông tại Kiev cũng bị hư hỏng.

Theo Guardian, Reuters