1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phóng tên lửa, tập kích căn cứ quân sự Ukraine trong đêm

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố tiến hành cuộc không kích bằng vũ khí chính xác cao nhằm vào căn cứ quân sự của Ukraine trong đêm.

Nga phóng tên lửa, tập kích căn cứ quân sự Ukraine trong đêm - 1

Các hệ thống pháo của Nga khai hỏa (Ảnh: Tass).

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/6, quân đội nước này "sử dụng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không, tấn công các mục tiêu của đối phương tại sân bay quân sự" trong đêm.

"Các sở chỉ huy, một trạm radar, thiết bị hàng không cùng các kho vũ khí và đạn dược của Ukraine đã bị tấn công", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Giới chức Ukraine cũng lên tiếng xác nhận cuộc không kích bằng tên lửa của Nga vào một căn cứ không quân gần thành phố Kropyvnytskyi ở miền trung Ukraine.

"6 tên lửa và 5 máy bay không người lái tấn công đã được Nga phóng đi", người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine Yuriy Ignat thông báo.

"Chúng tôi không bắn hạ được toàn bộ chúng. Lực lượng phòng không đã bắn hạ 4 trong số 6 tên lửa, trong khi 2 tên lửa còn lại đã đánh trúng căn cứ đang hoạt động gần Kropyvnytskyi", ông Ignat nói thêm, song không công bố thông tin chi tiết.

Kropyvnytskyi là một thành phố nhỏ ở vùng Kirovohrad miền trung Ukraine, phía nam thủ đô Kiev.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường không kích vào các mục tiêu tại Ukraine, trong đó thủ đô Kiev bị tấn công nhiều ngày liên tiếp trong một tuần.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong một cuộc tấn công khác gần thành phố Dnepropetrovsk trên sông Dnepr, một xưởng lắp ráp máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy.

Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp cho Ukraine, 14 rocket được bắn từ hệ thống pháo phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và hệ thống Uragan thời Liên Xô, cũng như 2 tên lửa chiến thuật Tochka-U của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, tổng cộng 21 máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng), tỉnh Zaporozhye và Kherson cũng như trên Biển Đen.

Gần đây, Nga được cho là đã tăng cường trở lại các cuộc tập kích diện rộng, nhắm đến các thành phố quan trọng của Ukraine như Kiev, Odessa trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị tung ra chiến dịch phản công.

Những cuộc tập kích dồn dập của Moscow nhằm phá hủy hoặc làm suy yếu năng lực phòng không của Ukraine trước khi Nga được cho là tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn.

Giới chức Mỹ cho rằng, tần suất và quy mô tấn công của Nga vào Kiev tăng bất thường và dường như nhằm phá hủy tổ hợp phòng không hiện đại mà phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Nếu hệ thống phòng không Ukraine suy yếu, lực lượng mặt đất, đặc biệt là pháo binh, sẽ bị đe dọa. Ukraine coi pháo binh là xương sống trong chiến lược phòng thủ, nếu lực lượng này của Kiev suy yếu, Nga sẽ chiếm được ưu thế.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine