1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine ngăn chặn cuộc tập kích của Nga, bắn hạ 15 tên lửa hành trình

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga.

Ukraine ngăn chặn cuộc tập kích của Nga, bắn hạ 15 tên lửa hành trình - 1

Khói đen bốc lên sau cuộc tập kích của Nga nhằm vào thủ đô Kiev hôm 18/5 (Ảnh: Reuters).

Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 2/6, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi tuyên bố quân đội nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử và tên lửa hành trình nhằm vào thủ đô Kiev cùng một số vùng lãnh thổ khác của Ukraine trong đêm qua.

"Đối phương tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine. Vào khoảng 11h tối ngày 1/6, thủ đô Kiev đã bị tấn công bởi các UAV Shahed-136 phóng từ khu vực phía Nam của thành phố. Tới 3h sáng ngày 2/6, các tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 đã được đối phương phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS từ biển Caspi vào không phận Ukraine", ông Zaluzhnyi cho biết.

Theo Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, toàn bộ 15 tên lửa hành trình và 21 UAV tấn công của Nga đã bị phòng không Ukraine bắn hạ.

Theo nhà chức trách thủ đô Kiev, vụ tập kích tên lửa của Nga trong đêm ngày 1, rạng sáng ngày 2/6 đã khiến nhiều ngôi nhà và công trình cơ sở hạ tầng trong thành phố. Một bé trai 11 tuổi cùng một người đàn ông 68 tuổi đã bị thương bởi mảnh vỡ của tên lửa. Còi báo động cũng đã được vang lên tại nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine trong đêm qua.

Theo giới quan sát, đây là đợt không kích quy mô lớn thứ 20 mà Moscow tiến hành nhằm vào Ukraine chỉ trong vòng hơn một tháng qua. Các cuộc tập kích này được cho là nhằm làm cạn kiệt hệ thống phòng không của Ukraine, và buộc quân đội nước này phải phân tán lực lượng, qua đó làm chậm đà phản công giành lại lãnh thổ được Kiev lên kế hoạch từ nhiều tháng nay.

Trong các cuộc tập kích trên, UAV Shahed-136 do Iran sản xuất thường xuyên được Nga sử dụng với nhiệm vụ làm quá tải và đánh lạc hướng phòng không Ukraine, qua đó mở đường cho các tên lửa hành trình tấn công mục tiêu.

Để đáp trả, Quốc hội Ukraine hôm 29/5 đã thông qua đạo luật trừng phạt Iran được Tổng thống Volodymyr Zelensky đệ trình trước đó. Theo đạo luật vừa được thông qua, hàng hóa của Iran sẽ bị cấm vận chuyển qua lãnh thổ Ukraine. Không phận Ukraine cũng sẽ đóng cửa với các máy bay mang quốc tịch Iran. Bên cạnh đó, các lệnh cấm liên quan đến xuất nhập khẩu, tài chính và kỹ thuật sẽ được Kiev đưa ra nhằm vào Teheran cùng các công dân của Iran.

"Cuộc tấn công vào Kiev đêm nay bằng 50 máy bay không người lái Shahed là một sự xác nhận mạnh mẽ sự thật này. Về pháp lý, Iran đang làm điều này với ý định trực tiếp và nhận thức được hậu quả. Và chắc chắn sẽ có những hậu quả", ông Mykhailo Podolyak, một cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, nhấn mạnh.

Theo Reuters, Guardian