1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phá hủy loạt vũ khí, bắn hạ tên lửa "thay đổi cuộc chơi" của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này tiếp tục bắn hạ các tên lửa do phương Tây viện trợ và phá hủy loạt vũ khí của Ukraine.

Nga phá hủy loạt vũ khí, bắn hạ tên lửa thay đổi cuộc chơi của Ukraine - 1

Tên lửa hành trình Storm Shadow được gắn trên máy bay chiến đấu (Ảnh: Popular Mechanics).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, hôm 3/6 tuyên bố, trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 tên lửa Storm Shadow, 7 rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Ukraine.

Trước đó, Anh hồi tháng 5 thông báo nước này đang cung cấp các tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine. Anh cũng là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Một quan chức Mỹ nhận định, Storm Shadow có thể là vũ khí "thay đổi cuộc chơi" khi Kiev lên dây cót cho chiến dịch phản công quy mô lớn.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, 16 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị bắn hạ trong ngày 3/6 trên khắp lãnh thổ Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng UAV trong hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Nga kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra.

Tướng Konashenkov xác nhận, lực lượng Ukraine đã mất hơn 220 quân nhân, 1 xe tăng, 1 xe bọc thép chiến đấu, 8 ô tô, pháo Msta-B và D-30, cũng như hệ thống pháo tự hành Gvozdika ở hướng Donetsk, miền Đông Ukraine trong một ngày.

Ngoài ra, các lực lượng Nga tuyên bố phá hủy một kho đạn của lữ đoàn cơ giới 60 của Ukraine gần Otradnoye ở vùng Donetsk. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, không quân Nga đã thực hiện 4 lần xuất kích theo hướng này, trong khi pháo binh thực hiện 42 lần bắn.

Tướng Konashenkov cũng cho biết, trong 24 giờ giao tranh, các lực lượng Nga đã hạ 145 quân nhân, 1 xe tăng, 1 phương tiện chiến đấu bọc thép, 13 ô tô, 1 hệ thống pháo Krab do Ba Lan sản xuất, 2 pháo D-30, 1 pháo Msta-B, cũng như 1 pháo tự hành Gvozdika theo hướng nam Donetsk và Zaporozhye.

Ngoài ra, lực lượng không quân và pháo binh của Nga đã đẩy lùi các đơn vị của Ukraine gần các khu định cư Pavlovka ở Donetsk, Stepovoye, Chervonoye, Malaya Tokmachka, Kamenskoye ở Zaporozhye.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, các lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tiến công của Nga trên nhiều mặt trận.

Theo quân đội Ukraine, trong ngày 3/6, các lực lượng Nga đã tiến hành 19 cuộc không kích và triển khai các hệ thống pháo phóng loạt để tấn công các mục tiêu của Ukraine. Phía Ukraine cho biết các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào việc thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Trong 24 giờ, các máy bay Ukraine đã thực hiện 11 cuộc không kích vào các khu vực tập trung quân nhân Nga. Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Ukraine bắn hạ 3 máy bay do thám không người lái của Nga. Các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa và pháo binh của Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy của Nga, một hệ thống tên lửa phòng không và 3 kho đạn.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 3/6 tuyên bố Ukraine sẵn sàng khởi động chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu để giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr V Havrylov cho biết các kế hoạch phản công của Kiev vẫn đi đúng hướng, bất chấp làn sóng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái "chưa từng có" trên khắp Ukraine trong những tuần gần đây.

Theo Tass, Pravda