1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga phá hủy 80% hạ tầng tại huyết mạch hậu cần Donetsk, Ukraine nguy ngập

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga đang ngày càng tiến gần hơn tới huyết mạch hậu cần của Ukraine ở Donetsk sau khi giành hàng loạt những ưu thế trên chiến trường Donbass thời gian qua.

Nga phá hủy 80% hạ tầng tại huyết mạch hậu cần Donetsk, Ukraine nguy ngập - 1

Một chiếc xe tăng của Ukraine ở khu vực Pokrovsk, nơi diễn ra giao tranh khốc liệt trong thời gian qua (Ảnh: Getty).

Nga đã phá hủy khoảng 80% cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine tại thị trấn Pokrovsk, một trung tâm hậu cần chiến lược ở Donbass, một quan chức địa phương cho biết hôm 4/10.

Serhiy Dobriak, người đứng đầu chính quyền quân sự của Pokrovsk, nói rằng lực lượng Nga chỉ còn cách thị trấn khoảng 7km, nơi nằm tại ngã tư đường bộ, đường sắt và đóng vai trò là điểm hậu cần quan trọng cho quân đội Ukraine ở mặt trận miền Đông.

Lực lượng Nga đã dồn lực thực hiện các cuộc tấn công dữ dội nhất trong những tuần gần đây vào Pokrovsk, giúp Moscow củng cố vị trí và đạt được đà tiến trong khu vực.

"Đối thủ đang khiến chúng ta không có điện, không có nước, không có khí đốt khi mùa đông tới gần", ông Dobriak phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia.

Khoảng 13.050 cư dân vẫn ở lại thị trấn và các quan chức Ukraine đang thúc đẩy kế hoạch sơ tán. Chỉ một tháng rưỡi trước, thị trấn này có 48.000 người.

Nga tiếp tục tấn công thị trấn, phóng tổng cộng 9 quả bom lượn làm hư hại cơ sở hạ tầng, ông Dobriak cho biết.

Ông cho hay, các cuộc tấn công hàng ngày đang nhắm vào các cơ sở năng lượng và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Ông thông báo, gần một nửa Pokrovsk không có điện, đồng thời nói thêm rằng cơ sở hạ tầng năng lượng "gần như không thể sửa chữa được".

Trong khi đó, Nga khẳng định chỉ tấn công vào các khu vực mà quân đội Ukraine sử dụng nhằm giảm năng lực tác chiến của đối thủ, chứ không tấn công vào dân thường.

Hơn 31 tháng kể từ khi xung đột nổ ra, lực lượng Ukraine đang ở thế phòng thủ ở Donbass trong khi Nga liên tiếp đạt được đà tiến ở những khu vực chiến lược. Tuần này, Ukraine đã thất thủ ở Ugledar (Vuhledar), một thị trấn chiến lược khác tại Donetsk. Sau sự việc này, Ukraine đã ra lệnh tăng cường phòng thủ cho mặt trận Donbass.

Trong khi đó, Janek Kesselmann, phó chỉ huy Trung tâm Tình báo Quân sự Estonia nhận định hôm 4/10 rằng, quân đội Ukraine có thể sẽ mất quyền kiểm soát Pokrovsk trong thời gian tới.

Theo quốc gia NATO Estonia, trong tuần qua, trung bình mỗi ngày có 167 cuộc tấn công của Nga vào tiền tuyến, trong đó 50% nhắm vào Donetsk.

"Theo hướng thị trấn Pokrovsk, nơi là trung tâm của các cuộc tấn công tại Donetsk, Nga đã tiến quân được khoảng 1 đến 2km trong tuần qua, và khoảng cách đến vùng ngoại ô Pokrovsk, theo như chúng tôi biết, là khoảng 5 đến 7km", ông Kesselmann cho biết.

Ông Kesselmann nói thêm rằng nếu cường độ tấn công này tiếp tục, có khả năng đến cuối năm 2024, lực lượng Ukraine sẽ buộc phải rút khỏi Pokrovsk và lùi xuống phòng thủ ở phía sau.

Ông Kesselmann cũng chỉ ra việc quân đội Nga kiểm soát Vuhledar là "một sự kiện quan trọng" trên chiến trường.

Trong một diễn biến khác, Nga ngày 5/10 thông báo nhóm chiến đấu Yug đã giành được khu định cư Zhelannoye ở vùng Donetsk. Ngôi làng nằm ngay gần Pokrovsk.

Giới quan sát dự đoán, Nga sẽ sử dụng chiến thuật quen thuộc trong thời gian qua là siết gọng kìm, bằng cách tấn công vây bọc từ các hướng, kết hợp dội hỏa lực xuống để đẩy lực lượng Ukraine lùi khỏi Pokrovsk. 

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine