Nga ồ ạt tấn công Ukraine bằng tên lửa, tiêm kích NATO xuất kích đề phòng
(Dân trí) - Rạng sáng 28/7, Nga đã phát động một cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Chiến đấu cơ của Ba Lan, một thành viên NATO, đã được lệnh xuất kích đề phòng tình huống xấu.

Nga ồ ạt tấn công Ukraine bằng tên lửa (Ảnh minh họa: Getty Images).
Không quân Ukraine trên Telegram rạng sáng 28/7 phát thông báo khẩn: "Chú ý! Mục tiêu tốc độ cao ở Chernigov! Mục tiêu tốc độ cao ở Cherkassy".
Trước đó, báo động không kích đã được ban bố tại Kiev và một số khu vực vào tối 27/7 do một cuộc tấn công của các UAV Nga.
Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu để đề phòng mọi tình huống có thể phát sinh từ các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Ukraine.
Cụ thể, rạng sáng, Ba Lan - quốc gia thành viên NATO - đã điều máy bay tuần tra không phận trong bối cảnh Nga tấn công tên lửa vào Ukraine, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết trên mạng xã hội X.
Thông cáo viết: "Để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã khởi động tất cả các thủ tục cần thiết. Máy bay tiêm kích Ba Lan và đồng minh NATO đang làm nhiệm vụ đã được điều động, các hệ thống phòng không và trinh sát radar trên mặt đất đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất".
Cơ quan này báo cáo rằng các hành động kể trên mang tính chất phòng ngừa và nhằm đảm bảo an toàn cho không phận tại các khu vực lân cận vùng nguy hiểm.
Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết trong một tuyên bố chính thức: "Bộ chỉ huy tác chiến đang theo dõi tình hình hiện tại, và các lực lượng và phương tiện trực thuộc vẫn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó ngay lập tức".
Trước đó, trong đêm 27 rạng sáng 28/7, lực lượng Moscow đã tiến hành một cuộc tập kích đường không phối hợp vào Ukraine bằng máy bay không người lái tấn công và tên lửa. Nhiều vụ nổ đã xảy ra ở nhiều khu vực, bao gồm cả thủ đô Kiev.
Kênh AMK Mapping đã mô tả bằng đồ họa về đường bay ước tính bằng các tên lửa trong cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.
Cụ thể, 10 tên lửa hành trình Kh-101 được phóng từ 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Không quân Nga, nhắm vào Căn cứ Không quân Starokostyantyniv của Ukraine ở tỉnh Khmelnytskyi. Nhiều khả năng các máy bay ném bom Tu-95MS không tham gia vào cuộc tấn công.

Sơ đồ đường bay của tên lửa Kh-101 Nga phóng vào Ukraine rạng sáng 28/7 (Ảnh: AMK Mapping).
Tỷ lệ đánh chặn chưa rõ ràng, nhưng 2 tên lửa được biết là đã bị bắn hạ, có thể là trong quá trình nhóm đầu tiên di chuyển qua phía nam vùng Kiev. Ngoài ra, dường như còn có những vụ đánh chặn khác chưa được biết.
Bên cạnh tên lửa, hàng chục máy bay không người lái Geran-2 cũng tấn công các mục tiêu ở nhiều nơi trên khắp lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Starokostyantyniv.
Trong bản tin cập nhật cách đây ít phút, AMK Mapping cho biết, ít nhất 3 chiếc tiêm kích MiG-31K của Không quân Nga đã cất cánh và phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal dường như tất cả đều nhắm đến căn cứ không quân Starokostyantyniv của Ukraine. Chắc chắn phải có mục tiêu nào đáng giá thì phía Nga mới tập kích ồ ạt như thế. Tổng cộng có ít nhất 13 quả tên lửa đã được phóng, gồm 3 Kinzhal và 10 Kh-101.
Riêng Căn cứ Không quân Starokostyantyniv và khu vực lân cận phải hứng chịu tổng cộng 8 tên lửa hành trình Kh-101, 3 tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal cùng khoảng 12 máy bay không người lái Geran-2.
Kết quả và hậu quả của trận đánh đang được làm rõ.