1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói Ukraine rút khỏi đàm phán hòa bình

Minh Phương

(Dân trí) - Quan chức ngoại giao Nga cho biết, hiện tại không có bất cứ cuộc hòa đàm nào giữa Nga và Ukraine.

Nga nói Ukraine rút khỏi đàm phán hòa bình - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko (Ảnh: Mediamax)

Phát biểu bên lề hội nghị Trung Á ngày 17/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho hay: "Các cuộc đàm phán đã đình trệ. Ukraine trên thực tế đã rút khỏi tiến trình đàm phán". Ông cho biết thêm. Kiev đã không phản hồi về dự thảo hiệp ước hòa bình do Nga đề xuất.

Cuối tháng 4, giới chức Nga cho biết, họ đã chuyển cho Ukraine dự thảo hiệp ước hòa bình với các điều khoản chi tiết, nhưng phàn nàn rằng không nhận được phản hồi của Kiev. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định không nhận được bất cứ dự thảo nào từ Moscow.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2 đến nay, hai bên đã tiến hành một số vòng đàm phán bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp song vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể. Cuộc đàm phán trực tiếp gần đây nhất diễn ra hôm 29/3 tại Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau đó cáo buộc Ukraine đã rút lại thỏa thuận ban đầu khiến đàm phán bế tắc.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cáo buộc phương Tây, đặc biệt là Anh và Mỹ, đang "giật dây" các nhà đàm phán của Ukraine và tìm cách kéo dài cuộc xung đột vì tin rằng xung đột càng kéo dài thì Nga càng tổn thất.

Về phía Ukraine, cố vấn tổng thống và cũng là thành viên đoàn đàm phán, ông Mykhailo Podolyak, hôm nay xác nhận các cuộc đàm phán với Nga đang bị đình trệ và đổ lỗi cho Moscow "cứng nhắc". Quan chức này nói, kể từ sau cuộc đàm phán hồi tháng 3 ở Istanbul, đàm phán giữa hai bên không có thay đổi hay tiến triển đáng kể nào. Ông nêu ra một số lý do trong đó có lý do cho rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine không diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ông Podolyak nhấn mạnh, phái đoàn Ukraine không nhìn nhận vấn đề ở việc "rút hay không rút" khỏi quá trình đàm phán mà chỉ xem xét liệu có hiệu quả và cụ thể hay không. "Nếu cụ thể, rõ ràng, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục", ông Podolyak nói.

Khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã đặt ra các mục tiêu trong đó có buộc Kiev cam kết trung lập, không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ, công nhận độc lập của vùng ly khai Donbass và công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga. Mặc dù vậy, chính quyền Tổng thống Zelensky nhiều lần tuyên bố rõ ràng rằng, Kiev sẵn sàng đàm phán vị thế trung lập, nhưng không thỏa hiệp về lãnh thổ.

Trong khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng, đặc biệt ở chiến tuyến miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi vùng Kharkov, buộc Nga phải lui về bảo vệ tuyến đường tiếp tế, tăng cường phòng thủ biên giới và chuyển hướng tiến công.

Tại thành phố Mariupol, điểm nóng giao tranh suốt nhiều tuần qua, hai bên đã đạt được thỏa thuận để sơ tán binh sĩ của Ukraine bị thương ra khỏi "pháo đài cuối cùng" ở nhà máy luyện kim Azovstal. Lực lượng ly khai thân Nga cho biết, hơn 250 binh sĩ Ukraine ở Azovstal đã đầu hàng. Những người này có thể sẽ là một phần trong các cuộc trao đổi tù binh về sau giữa Kiev và Moscow.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine