1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói Ukraine khép lại cơ hội đàm phán chấm dứt xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà ngoại giao Nga cho rằng việc Tổng thống Ukraine giải tán nhóm đàm phán về tình hình miền Đông đã "đặt dấu chấm hết" cho việc giải quyết xung đột thông qua đàm phán.

Nga nói Ukraine khép lại cơ hội đàm phán chấm dứt xung đột - 1

Lính Ukraine ở phía tây Kiev (Ảnh: New York Times).

"Với tuyên bố và sắc lệnh của mình, Tổng thống Zelensky đã đặt dấu chấm hết không chỉ quá trình đàm phán mà còn khép lại cơ hội giải quyết xung đột trên bàn đàm phán, chọn xung đột hơn là ngoại giao", Đại sứ Nga tại Belarus Boris Gryzlov, người dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia các cuộc đàm phán của Nhóm Liên lạc Ba bên (TCG), cho biết hôm 2/9.

Tuyên bố của ông Gryzlov được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky quyết định giải tán phái bộ nước này tại Nhóm Liên lạc Ba bên nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho khu vực miền Đông Ukraine.

Trang web của Tổng thống Zelensky ngày 1/9 thông báo rằng: "Sắc lệnh số 167/2020 của Tổng thống Ukraine ngày 5/5/2020 về việc phái đoàn Ukraine tham gia Nhóm Liên lạc Ba bên sẽ trở nên vô hiệu".

Ông Zelensky đồng thời bãi bỏ 6 sắc lệnh trong giai đoạn 2020-2021 về hoạt động của phái đoàn Ukraine tại Nhóm Liên lạc Ba bên và thành phần của phái đoàn. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày công bố. Điều này đồng nghĩa với việc ông Zelensky đã chính thức giải tán nhóm đàm phán với Nga về hòa bình ở miền Đông.

Trước đó, Nhóm Liên lạc Ba bên có sự tham gia của đại diện Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã nhiều lần tổ chức các cuộc đàm phán ở nhiều cấp độ khác nhau. Từ đó, các thỏa thuận về tiến trình hòa bình cho vùng Donbass, ở miền Đông (hiệp định Minsk) đã được ký kết vào tháng 9/2014 và 2/2015.

Một điều khoản quan trọng trong các thỏa thuận là yêu cầu Ukraine thực hiện luật về quy chế đặc biệt của một số khu vực ở vùng Donetsk và Lugansk. Theo thỏa thuận, người dân vùng Donbass sẽ được cấp quyền tự quyết về ngôn ngữ và khu vực này sẽ được thành lập dân quân.

Tuy nhiên, theo cáo buộc từ phía Nga, quá trình đàm phán đã bị đình trệ vì Ukraine từ chối thực thi "các điều khoản chính trị" của thỏa thuận hòa bình Minsk.

Nga cho rằng Ukraine đã cố tình kéo dài các cuộc đàm phán ở Nhóm liên lạc từ thời cựu Tổng thống Petro Poroshenko cho tới thời Tổng thống Zelensky. Thêm vào đó, Moscow cáo buộc Kiev không đối thoại trực tiếp với 2 vùng ly khai Donetsk và Lugansk ở miền Đông về quy chế đặc biệt, mà chỉ yêu cầu kiểm soát Donbass.

Đại sứ Gryzlov cho rằng Nga không thể đạt được thỏa thuận với chính phủ hiện tại của Ukraine.

"Với những nhà đàm phán thiếu quyết đoán như vậy, Nga không có gì để đàm phán. Chúng tôi sẽ đồng ý khi tất cả các điều kiện cần thiết được tạo ra, khi các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt đạt được", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Tổng thống Zelensky mới đây tuyên bố, việc khôi phục hòa đàm với Nga chỉ có thể thực hiện nếu quân đội Nga rút khỏi "các vùng lãnh thổ chiếm đóng" của Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Ukraine có thể chấm dứt xung đột bất cứ lúc nào bằng cách chấp nhận các điều kiện của Nga.

Nga tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra gồm cam kết trung lập vĩnh viễn, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass - nơi có hai vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Lugansk. Trong khi đó, giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ. 

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine