1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói MiG-31 phóng tên lửa siêu vượt âm bắn rơi tiêm kích Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga thông báo, một tiêm kích đánh chặn MiG-31BM của nước này đã bắn rơi máy bay quân sự Su-24 của Ukraine bằng tên lửa siêu vượt âm tầm xa R-37M.

Nga nói MiG-31 phóng tên lửa siêu vượt âm bắn rơi tiêm kích Ukraine - 1

Một máy bay MiG-31 của Nga (Ảnh: Sputnik).

Trong bài phỏng vấn trên kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga, phi công có tên Alexander cho biết, anh đã lái tiêm kích siêu thanh MiG-31 bắn tên lửa siêu vượt âm R-37M vào máy bay Su-24 của Ukraine.

Theo phía Nga, chiếc MiG-31 cất cánh từ Belbek, Crimea để làm nhiệm vụ tuần tra. Phi công Alexander cho hay, kíp điều khiển chiếc tiêm kích đã phát hiện một mục tiêu trên không.

Sau khi sở chỉ huy xác nhận mục tiêu là một chiếc Su-24 của Ukraine, phi công điều khiển MiG-31 đã bắn tên lửa R-37M khiến máy bay của đối thủ bị rơi.

Theo Eurasian Times, trong thời gian qua sự kết hợp giữa tiêm kích MiG-31 và R-37M đã tạo ra cặp vũ khí song sát không thể bị cản phá ở chiến trường Ukraine.

Giới chuyên gia phương Tây cho rằng, tiêm kích Mikoyan MiG-31BM giành chiến thắng trong hầu hết các trận chiến mà phi cơ này góp mặt. Theo Forbes, Ukraine chưa có máy bay nào xứng tầm với MiG-31BM của Nga - vũ khí mà giới quan sát đánh giá là tiêm kích đánh chặn tốt nhất của Moscow.

Tiêm kích MiG-31 Nga tác chiến trong chiến sự ở Ukraine

Trong một nghiên cứu của viện RUSI (Anh), các chuyên gia nhận định, MiG-31 đã chứng minh hiệu quả cao trong việc loại bỏ tiêm kích và chiến đấu cơ Ukraine và R-37M đặc biệt là một thách thức lớn với Kiev.

MiG-31 vượt trội hơn hẳn về tốc độ, cao độ và tầm bay so với tiêm kích đánh chặn tốt nhất trong kho vũ khí của Ukraine là Su-27. MiG-31 có thể bay cao lên 18.000m và đạt tốc độ Mach 2,5 (gấp 2,5 lần tốc độ âm thanh) trong thời gian ngắn.

Với tầm hoạt động như vậy, MiG-31 nằm ngoài tầm mọi hệ thống phòng thủ của Ukraine sở hữu, cũng như vượt trội so với tầm tấn công của các máy bay chiến đấu Kiev.

MiG-31 đã gia nhập biên chế Nga từ những năm 1980 và cho tới nay, nó đã trải qua một số lần cải tiến với các biến thể hiện đại hơn. MiG-31BM đã được nâng cấp radar và hệ thống kiểm soát hỏa lực, giúp "chim sắt" Nga tăng cường khả năng phát hiện và truy tìm mục tiêu đối thủ.

Với radar Zaslon M, MiG-31BM có thể cùng lúc truy quét 10 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu khác nhau với khoảng cách phát hiện lên tới 320km. Theo các chuyên gia quân sự, sau khi cải tiến, khả năng chiến đấu của MiG-31BM tăng lên gấp đôi so với thế hệ đầu MiG-31, xứng đáng với tên gọi "sát thủ đánh chặn" trong quân đội Nga.

Nga nói MiG-31 phóng tên lửa siêu vượt âm bắn rơi tiêm kích Ukraine - 2

Tên lửa siêu vượt âm R-37M (Ảnh: Wikipedia).

Trong khi đó, theo một thống kê sơ bộ của giới chuyên gia quân sự, Nga dường như đã phóng ra hàng chục quả tên lửa R-37M trong thời gian qua. RUSI nhận định, đánh chặn được R-37M là thách thức lớn vì nó bay rất nhanh, có thể tấn công tầm xa và có hệ thống tìm kiếm mục tiêu hiệu quả.

Các chuyên gia cho rằng, R-37M có thể tấn công các mục tiêu trên không từ khoảng cách hơn 200-300 km với tốc độ ấn tượng. Vận tốc tối đa của vũ khí này là Mach 5 - Mach 6 (6.100 - 7.400km/h), tức nhanh gấp 5-6 lần tốc độ âm thanh. Hệ thống ngắm cải tiến giúp nâng cao độ chính xác của tên lửa sau khi khóa mục tiêu.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine