1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nhìn thấy lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin cho biết, Nga đã thấy "những tín hiệu tích cực" về giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Pháp - Ukraine tại Kiev.

Nga nhìn thấy lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Có những tín hiệu tích cực cho thấy rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ có thể dựa vào việc tuân thủ các thỏa thuận Minsk", người phát ngôn Điện Kremlin nói với các phóng viên ngày 9/2 khi đề cập đến các thỏa thuận được ký kết năm 2015 giữa chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền đông nước này.

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Ukraine sẵn sàng "nhanh chóng" làm những điều mà Kiev lẽ ra nên làm từ lâu. "Do vậy, có một số tín hiệu tích cực và cũng có những tín hiệu kém tích cực", ông Peskov nói.

Bình luận trên được đưa ra sau các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tuần này.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Pháp Macron cho biết, cả Ukraine và Nga đều cam kết thực hiện các thỏa thuận Minsk đã ký vào tháng 2/2015. Theo lời ông, Tổng thống Zelensky xác nhận sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận này, còn trong cuộc thảo luận trước đó tại Moscow, Tổng thống Nga cũng cam kết tuân thủ.

Hiệp định Minsk hay còn gọi là thỏa thuận Minsk được các nước Pháp, Đức, Nga và Ukraine thông qua ngày 12/2/2015, sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea, nhằm tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine.

Thỏa thuận có những nội dung cụ thể như: Quân đội Ukraine và phe đối lập ở Donetsk và Lugansk nhất trí ngừng bắn, các chiến binh nước ngoài phải rời khỏi Ukraine, phóng thích tù nhân, Donetsk và Lugansk phải tiến hành bầu cử lại, Ukraine sẽ phải thay đổi hiến pháp để trao thêm nhiều quyền hơn nữa cho các vùng thuộc miền đông nước này và khôi phục mọi hoạt động kinh tế tại miền đông...

Căng thẳng Nga - Ukraine leo thang gần đây khi Moscow bị cáo buộc đưa hơn 100.000 binh sĩ và khí tài đến sát biên giới và có thể đang chuẩn bị cho kế hoạch "động binh" với Ukraine. Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Theo www.themoscowtimes.com