1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu tổn thất của Ukraine trong tháng giao tranh khốc liệt

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tiếp tục cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại và tổn thất lớn. Trong khi đó, Kiev tin rằng họ sẽ đạt được đột phá trong chiến dịch này.

Nga nêu tổn thất của Ukraine trong tháng giao tranh khốc liệt - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh: AFP).

"Trong tháng qua, Ukraine đã mất hơn 20.800 binh sĩ, chính xác là 20.824 người, và 2.227 vũ khí các loại", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại cuộc họp với giới chức quân đội ngày 31/7.

Theo ông Shoigu, trong hai ngày 26-27/7, Ukraine mất 400 binh sĩ và 63 vũ khí ở hướng Orekhove khi Ukraine tìm cách phản công quy mô lớn, chọc thủng phòng thủ của Nga ở đây.

Ông cho biết thêm, trong tháng 7, Kiev mất 10 xe tăng Leopard, 11 xe chiến đấu Bradley 40 hệ thống pháo M777, 50 pháo tự hành được phương Tây viện trợ.

"Rõ ràng các vũ khí phương Tây viện trợ không giúp Ukraine thành công trên chiến trường mà chỉ khiến xung đột kéo dài", Bộ trưởng Shoigu nói.

Bộ trưởng Shoigu cho hay, quân đội Nga tiến công mọi hướng trên chiến trường Ukraine, tập trung bào mòn năng lực tác chiến của Kiev. "Các nhóm hiệp đồng tác chiến tiếp tục hoạt động theo mọi hướng, tập trung làm suy yếu năng lực của đối phương", ông Shoigu nói.

Ông nhấn mạnh, Nga đang tăng cường tập kích các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine để đáp trả những cuộc tấn công của Kiev gần đây nhằm vào vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine diễn ra không như kỳ vọng.

"Không có thành công nào cho chính quyền Kiev. Hơn nữa, chính quyền Kiev đang ở trong một tình thế rất, rất khó khăn. Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Rõ ràng là cuộc phản công của Ukraine không diễn ra theo kỳ vọng của Kiev", ông Peskov bình luận.

Ông cũng nói thêm: "Rõ ràng hàng tỷ USD mà các nước NATO đổ vào Ukraine đang bị sử dụng không hiệu quả, không có mục đích".

Người phát ngôn Điện Kremlin cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tập kích vào lãnh thổ Nga hoặc do Nga kiểm soát gần đây, cho rằng điều này thể hiện "sự tuyệt vọng của Kiev giữa lúc phản công thất bại".

Ông bác bỏ bình luận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng "chiến tranh đang dần trở lại lãnh thổ Nga".

Gần đây, các thành phố của Nga, cả ở vùng biên giới và thủ đô Moscow, liên tục bị tập kích bằng máy bay không người lái (UAV). Đặc biệt, thành phố cảng Taganrog ở miền Nam nước Nga lần đầu tiên bị tấn công bằng tên lửa.

Ukraine bác bỏ có liên quan đến những vụ tập kích này. Giới chức Ukraine nói giao tranh đang diễn ra khốc liệt song chiến dịch phản công của quân đội nước này vẫn tiếp tục dù tốc độ chậm hơn dự kiến.

Đại tá Oleksandr Pivnenko, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho hay các lực lượng phòng thủ của Ukraine tiếp tục gây áp lực lên quân đội Nga và giành lại từng mét đất.

"Nếu tiếp tục tiến công, đó đã là một thành quả. Giành từng mét đất cũng là thành quả. Sẽ đến lúc chúng ta đạt được đột phá trên một số mặt trận... Chúng ta sẽ tìm ra lỗ hổng của đối phương", ông nói.

Ông nhấn mạnh thêm: "Chúng ta ở thế khó bởi Nga là một nước lớn với nguồn lực dồi dào, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ khôi phục được đường biên giới năm 1991. Điều này đòi hỏi phải có thời gian".

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine