1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu mục tiêu của chiến dịch quân sự giai đoạn 2 ở Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức quân sự cấp cao của Nga nêu mục tiêu của nước này trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga nêu mục tiêu của chiến dịch quân sự giai đoạn 2 ở Ukraine - 1

Miền Đông Ukraine bị tàn phá khi giao tranh giữa Nga và Ukraine đang bước sang giai đoạn 2 (Ảnh: Reuters).

Interfax đưa tin, Phó tư lệnh Quân khu Trung tâm Nga Rustam Minnekayev ngày 22/4 đã thông báo về mục tiêu của Nga trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo đó, ông Minnekayev nói rằng, Nga lên kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass ở miền Đông và cả miền Nam Ukraine.

Theo Reuters, ông Minnekayev cũng cho biết, Nga tính thiết lập một hành lang trên bộ nối giữa bán đảo Crimea, Donbass và đất liền Nga.

Ngoài ra, ông Minnekayev nói rằng, việc Nga kiểm soát được toàn bộ miền Nam Ukraine sẽ giúp Nga tiếp cận tốt hơn với  Transnistria, vùng ly khai thân Nga của Moldova - quốc gia giáp với Ukraine.

"Kiểm soát được miền Nam Ukraine sẽ giúp Nga có thể kết nối với Transnistria, nơi có những bằng chứng về việc cộng đồng dân số nói tiếng Nga đang bị chèn ép", ông Minnekayev nói, không đưa ra thêm bằng chứng về cáo buộc.

Theo Reuters, phát biểu của ông Minnekayev về Transnistria có thể sẽ khiến cho Moldova không hài lòng.

Nga nêu mục tiêu của chiến dịch quân sự giai đoạn 2 ở Ukraine - 2

Transnistria (màu đỏ) là vùng ly khai của Moldova, quốc gia láng giềng với Ukraine (Ảnh: Wiki).

Transnistria tuyên bố độc lập tách khỏi Moldova vào đầu những năm 1990. Một cuộc trưng cầu dân ý năm 2006 cho thấy, hơn 97% người dân Cộng hòa Transnistria ủng hộ sáp nhập Nga. Tiếng Nga hiện được coi là ngôn ngữ chính thống ở vùng lãnh thổ này.

Moldova không công nhận nền độc lập của Transnistria và xem phần lớn lãnh thổ của vùng ly khai này là một bộ phận của Moldova.

Ngày 24/2, Nga thông báo mở chiến dịch đặc biệt ở Ukraine để phi quân sự hóa nước láng giềng. Tới cuối tháng 3, Nga tuyên bố mở giai đoạn 2 của chiến dịch, thu hẹp về miền Đông và miền Nam Ukraine, đồng thời rút quân khỏi khu vực xung quanh Kiev.

Theo Reuters, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine