1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu lý do đàm phán với Ukraine "vô nghĩa"

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc phương Tây ngăn cản Ukraine tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.

Nga nêu lý do đàm phán với Ukraine vô nghĩa - 1

Ngoại trưởng Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga hôm 20/7, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng việc tiến hành đàm phán với Ukraine ở thời điểm hiện tại là "vô nghĩa".

Ông cáo buộc phương Tây ngăn cản Ukraine đàm phán cho đến khi nước này có thể "bắt đầu đàm phán từ vị thế sức mạnh".

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga từng sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Ukraine, nhưng điều đó cuối cùng đã không xảy ra.

"Chúng tôi đã trao cho họ một tài liệu và tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng tài liệu đó dựa trên logic của Ukraine. Họ nhận được tài liệu này vào ngày 15/4, nhưng kể từ đó chúng tôi không thấy bất cứ thông tin gì từ họ", ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

"Nhưng chúng tôi đã nghe được những điều khác, từ (Thủ tướng Đức) Olaf Scholz, từ (Thủ tướng Anh) Boris Johnson, người bây giờ không còn lên tiếng nữa, từ (Chủ tịch Ủy ban châu Âu) Ursula von der Leyen và nhiều người khác, nhà ngoại giao cấp cao (của EU) Josep Borrell, rằng Ukraine phải giành chiến thắng trên chiến trường, rằng Ukraine không được đàm phán bây giờ vì nước này đang ở thế yếu trên chiến tuyến, rằng Ukraine trước tiên phải cải thiện vị thế này và bắt đầu áp đảo các lực lượng vũ trang Nga, dân quân Donetsk và Lugansk, rằng Ukraine chỉ bắt đầu đàm phán khi ở thế mạnh", ông Lavrov nói.

"Tôi nghĩ kiểu đàm phán như vậy là vô nghĩa", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev đã bị đình trệ kể từ lần cuối cùng được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3. Tại vòng đàm phán này, Kiev đã đề xuất một thỏa thuận về các cam kết an ninh dành cho Ukraine, đổi lại Kiev sẽ chấp nhận trung lập. Tuy nhiên, giới chức Nga sau đó cáo buộc Ukraine rút lại các đề xuất ban đầu.

Cho đến nay, hai bên tiếp tục bất đồng về các điều khoản đi tới thỏa thuận hòa bình. Nga tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra gồm cam kết trung lập vĩnh viễn, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass.

Tuy nhiên, giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ. Hồi đầu tháng 7, cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak, đưa ra những điều kiện để đạt thỏa thuận hòa bình với Nga bao gồm: Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, công nhận quyền chủ quyền của Ukraine, trao trả tù binh và tuân thủ cơ chế bồi thường chiến tranh.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hôm 18/7 cho biết các hành động của Nga là lý do khiến các cuộc đàm phán hòa bình không thể diễn ra. Ông Kuleba tuyên bố các cuộc đàm phán hòa bình với Nga sẽ chỉ diễn ra sau thất bại của Moscow trên chiến trường.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine nói rằng các cuộc hòa đàm giữa hai bên vẫn đang đóng băng. Theo ông Kuleba, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine không có tiến triển vì "lập trường của Nga và các hành động của họ chống lại Ukraine".

Vào tháng 6, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine David Arakhamia cho biết, chính quyền Kiev tin rằng họ có thể đạt được một "vị thế thuận lợi" trên bàn đàm phán vào cuối tháng 8 bằng cách tiến hành "các chiến dịch phản công ở một số khu vực nhất định".

Ông Arakhamia nhấn mạnh Ukraine "sẽ không bao giờ chấp nhận việc mất lãnh thổ", khẳng định điều này là "bất khả thi về mặt pháp lý". Nhà ngoại giao Ukraine tuyên bố, một thỏa thuận tối thiểu với Moscow chỉ có thể được xem xét nếu quân đội Nga trả lại toàn bộ vùng lãnh thổ mà họ đã kiểm soát kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại nước láng giềng.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine