1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu kế hoạch đòi lại 300 tỷ USD bị phương Tây đóng băng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tuyên bố sẽ thách thức việc phương Tây đóng băng vàng và ngoại hối 300 tỷ USD của nước này sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga nêu kế hoạch đòi lại 300 tỷ USD bị phương Tây đóng băng - 1

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina (Ảnh: Tass).

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina tuyên bố, nước này sẽ thực hiện động thái pháp lý nhằm đối phó với việc bị phương Tây đóng băng 300 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối, sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2.

Bà Nabiullina cho biết, Nga đã lập ra các kế hoạch để nộp đơn kiện các bên, bao gồm Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) sau khi các bên này đóng băng dự trữ của Ngân hàng trung ương Nga.

"Dự trữ vàng và ngoại tệ đã bị đóng băng một cách chưa từng có tiền lệ, vì vậy chúng tôi đã sẵn sàng có hành động pháp lý", bà cho biết.

Theo Guardian, đóng băng dự trữ ngoại tệ và vàng được xem là một trong những biện pháp trừng phạt mạnh nhất phương Tây áp lên Nga để gây áp lực buộc Moscow dừng chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, Nga vẫn đang thể hiện sự quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra trước đó.

Trong những năm qua, Nga đã tích lũy được hơn 600 tỷ USD gồm ngoại tệ, vàng và khoảng một nửa trong số này đã bị phương Tây đóng băng. Đây vốn là chiến lược của Nga nhằm xây "pháo đài tài chính" sau sự kiện họ sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014 để chống chịu các lệnh cấm vận từ phương Tây.

Tuy nhiên, việc bị đóng băng tới 300 tỷ USD khiến Nga gặp không ít khó khăn để có thể can thiệp nhằm giữ giá đồng rúp.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hồi đầu tháng cũng từng cảnh báo sẽ có động thái pháp lý nếu phương Tây thực hiện các biện pháp đẩy Nga tới kịch bản "vỡ nợ".

Đồng rúp của Nga bị tụt giảm giá trị hơn 40% sau khi phương Tây áp lệnh trừng phạt Nga từ cuối tháng 2. Tuy nhiên, Nga đã tiến hành điều tiết và đưa giá trị đồng nội tệ trở lại trước sự kiện 24/2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18/4 tuyên bố các quốc gia phương Tây đã thất bại trong nỗ lực gây bất ổn cho nền kinh tế Nga bằng các lệnh trừng phạt.

"Mục tiêu (của các biện pháp trừng phạt) là nhanh chóng phá hoại tình hình tài chính và kinh tế ở nước ta, gây ra sự hoảng loạn trên thị trường, khiến hệ thống ngân hàng sụp đổ và làm cho hàng hóa thiếu thốn trên quy mô lớn. Nhưng chính sách này đã thất bại, cuộc chiến kinh tế chớp nhoáng đã không thành công", Tổng thống Putin nhận định, đồng thời cho rằng phương Tây đang bị tác động ngược trở lại khi tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp tại Mỹ và EU tăng, mức sống của người dân giảm sút.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine