1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu điều kiện để có thể đối thoại thực chất với Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nêu ra điều kiện để các nước này có thể thực hiện cuộc đối thoại thực chất với Mỹ, trong bối cảnh chiến sự giữa Moscow và Ukraine chưa hạ nhiệt.

Nga nêu điều kiện để có thể đối thoại thực chất với Mỹ - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: RIA).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 16/2 trả lời Channel One rằng, một cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ sẽ khả thi nếu Washington hiểu rằng mục tiêu đánh bại Moscow là không thể đạt được.

"Người Mỹ không tiếc công sức để đạt được mục tiêu vô hình và trừu tượng, bất khả thi, là mục tiêu đánh bại Nga. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Thời điểm Mỹ hiểu rằng mục tiêu này không thể đạt được có thể sẽ trở thành thời điểm xuất hiện cơ hội tổ chức một cuộc đối thoại có ý nghĩa giữa Moscow và Washington", ông nói.

Theo ông Ryabkov, quan hệ giữa Mỹ và Nga hiện thời không có bất cứ điểm tích cực nào ngoài hoạt động trao đổi tù nhân. Ông cho rằng, mối quan hệ này đang ở mức cực kỳ thấp và không rõ liệu có thể khắc phục điều này trong tương lai gần nào hay không.

Ông cáo buộc, Mỹ đang phớt lờ mọi tín hiệu từ phía Nga và điều này thể hiện sự thiếu sẵn sàng đối thoại của Washington.

Nhà ngoại giao Nga chỉ trích Mỹ "biến Ukraine trở thành một lực lượng chống Nga theo đúng nghĩa đen. Tôi không thấy bất kỳ sự sẵn sàng lắng nghe nào của Washington đối với các cách tiếp cận và những ưu tiên của chúng tôi".

Mặc dù vậy, ông Ryabkov nhận định, sẽ rất nguy hiểm và sai lầm nếu quan hệ giữa Nga và Mỹ bị đổ vỡ hoàn toàn và Moscow muốn tránh kịch bản như vậy xảy ra.

"Vẫn có khả năng quan hệ giữa 2 nước bị đổ vỡ hoàn toàn, mặc dù tôi nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra. Điều đó vừa nguy hiểm vừa sai lầm từ mọi góc độ. Ít nhất chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Mặc dù vậy, quan hệ hiện tại với Mỹ đang ở mức không thể tồi tệ hơn", ông nói.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang dồn dập trong thời gian qua kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Nga nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và đồng minh cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột kéo dài. Trong khi đó, Kiev vẫn tiếp tục kêu gọi các nước viện trợ vũ khí để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine