1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga: NATO đã tham gia hoàn toàn vào xung đột Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow cho rằng, NATO trên thực tế đã can dự hoàn toàn vào xung đột ở Ukraine với mục tiêu "gây thất bại chiến lược" cho Nga.

Nga: NATO đã tham gia hoàn toàn vào xung đột Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: AFP).

"Rõ ràng NATO đang theo đuổi một trong những mục tiêu chính là kiềm chế Nga, gây thất bại chiến lược cho Nga. Điều này buộc chúng ta phải phân tích rất sâu sắc các quyết định của cuộc thảo luận đã diễn ra, phân tích rất kỹ nội dung của tuyên bố đã được thông qua", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/7 cho biết khi đề cập đến hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington trong tuần này.

Ông Peskov nhấn mạnh: "Đây là mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng tôi. Tất cả điều này sẽ đòi hỏi chúng tôi phải thực hiện các biện pháp phản ứng kỹ lưỡng, phối hợp và hiệu quả để ngăn chặn NATO".

Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý, cơ sở hạ tầng quân sự của NATO ngày càng tiến gần về phía biên giới Nga. "NATO trên thực tế hoàn toàn tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine", ông Peskov nói.

Nga nhiều lần cáo buộc phương Tây thực tế đã là một bên tham gia xung đột ở Ukraine khi tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.  Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh đã bác bỏ.

Trong tuần này, lãnh đạo 32 thành viên NATO đã nhóm họp tại Washington, Mỹ. NATO đã ra tuyên bố chung, trong đó đề cập đến Moscow là "mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với an ninh của liên minh", đồng thời lên án hoạt động quân sự của nước này chống lại Ukraine.

Tuyên bố chung cũng khẳng định hạt nhân là vấn đề quan trọng của an ninh liên minh, và NATO sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực hạt nhân.

Thông điệp chung này được công bố sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ các thành viên của khối đang thảo luận về việc đưa thêm vũ khí hạt nhân của họ vào chế độ chờ để đề phòng các mối đe dọa tiềm ẩn từ Nga và Trung Quốc. Moscow đã lên án tuyên bố này là cố tình khiến căng thẳng leo thang.

Nga xem xét thay đổi học thuyết hạt nhân

Người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận, Nga đang xem xét điều chỉnh học thuyết hạt nhân của nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với NATO. Các cuộc thảo luận đang diễn ra có sự tham gia của giới chuyên gia.

Theo học thuyết hiện tại, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác nhằm chống lại Nga và các đồng minh, hoặc trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công thông thường gây ra mối đe dọa cho sự sống còn của nước Nga.

Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg gần đây, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đang cẩn trọng theo dõi từng biến động của thế giới, những gì đang diễn ra xung quanh và không loại trừ khả năng đưa ra một số thay đổi đối với học thuyết này.

Tuy nhiên, ông Peskov cho hay, vũ khí hạt nhân không phải là biện pháp ngăn chặn duy nhất mà Nga có thể sử dụng để đối phó với NATO.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine