1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

NATO kêu gọi Nga rút quân, không công nhận lãnh thổ sáp nhập ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh NATO kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine sau hơn 2 năm xung đột.

NATO kêu gọi Nga rút quân, không công nhận lãnh thổ sáp nhập ở Ukraine - 1

Lãnh đạo các nước thành viên NATO chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington ngày 10/7 (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, các nước thành viên NATO tuyên bố không công nhận việc Nga sáp nhập các khu vực mới ở Ukraine cũng như bán đảo Crimea.

Năm 2014, Nga tuyên bố sáp nhập Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, Nga tiếp tục tuyên bố sáp nhập 4 vùng ở Ukraine gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk.

Đến nay, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này. Ukraine và phương Tây cũng không công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo NATO cũng kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine, cũng như khỏi Moldova và Georgia. NATO cũng đổ lỗi cho Nga về cuộc xung đột ở Ukraine, khiến "hàng nghìn dân thường thiệt mạng và gây ra thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng dân sự".

Cáo buộc đe dọa hạt nhân

Các nhà lãnh đạo NATO chỉ trích "tuyên bố hạt nhân vô trách nhiệm và phát tín hiệu hạt nhân của Nga, bao gồm việc Nga tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus, thể hiện lập trường đe dọa chiến lược".

"Nga đã tăng cường sự phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí hạt nhân và tiếp tục đa dạng hóa lực lượng hạt nhân, bao gồm việc phát triển các hệ thống hạt nhân mới và triển khai các khả năng tấn công kép tầm ngắn và tầm trung, tất cả đều đặt ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với liên minh", tuyên bố chung nêu rõ.

NATO cũng cáo buộc Nga đã vi phạm nghĩa vụ kiểm soát vũ khí, "do đó làm suy yếu cấu trúc kiểm soát vũ khí, giải trừ vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu".

Sẵn sàng đối thoại

NATO kêu gọi Nga rút quân, không công nhận lãnh thổ sáp nhập ở Ukraine - 2

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trước bữa tối dành cho các đồng minh và đối tác của NATO tại Nhà Trắng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ở Washington ngày 10/7 (Ảnh: Reuters).

Theo tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo NATO cam kết không tìm cách đối đầu với Nga và sẵn sàng duy trì các kênh liên lạc với Moscow.

"NATO không tìm kiếm sự đối đầu và không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga. Chúng tôi vẫn sẵn sàng duy trì các kênh liên lạc với Moscow để giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn leo thang", tuyên bố nhấn mạnh.

Đồng thời, các nhà lãnh đạo NATO cáo buộc "Nga đang tìm cách tái định hình cấu trúc an ninh châu Âu - Đại Tây Dương".

"Mối đe dọa trên mọi lĩnh vực mà Nga đặt ra cho NATO sẽ tồn tại lâu dài. Nga đang xây dựng lại và mở rộng năng lực quân sự, đồng thời tiếp tục các hành vi vi phạm không phận và các hoạt động khiêu khích. Chúng tôi đoàn kết với tất cả các đồng minh bị ảnh hưởng bởi những hành động này", tuyên bố của NATO cho biết.

Washington đã đăng cai hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 9-11/7. Các nhà lãnh đạo của liên minh đã tập trung thảo luận về cuộc đối đầu với Nga và việc hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh NATO đã tái khẳng định "bản chất gây hấn của liên minh". Theo ông, Mỹ và các đồng minh tiếp tục "rao giảng về chủ nghĩa quân phiệt và mở rộng quân sự".

Đại sứ Antonov cáo buộc các nước thành viên NATO đang đi trên con đường leo thang căng thẳng và trên thực tế, mở đường cho Thế chiến 3. Nhà ngoại giao Nga cho rằng các nước này đang bị thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng vì không thể đánh bại Nga bằng cách sử dụng Ukraine làm lá chắn.

Theo Tass