1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga liên tiếp dội hỏa lực vào Ukraine sau trận tập kích lớn chưa từng có

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Ukraine sau trận tập kích lớn nhất từ trước đến nay của Moscow vào quốc gia láng giềng hôm 26/8.

Nga liên tiếp dội hỏa lực vào Ukraine sau trận tập kích lớn chưa từng có - 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy ở Odessa, Ukraine sau trận tập kích hôm 26/8 (Ảnh: AFP).

Vào rạng sáng nay 27/8, quân đội Ukraine thông báo Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào thủ đô Kiev và các khu vực khác bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong đêm.

Ít nhất một người đã thiệt mạng khi một vật thể bị "xóa sổ" tại thành phố Kryvyi Rih, miền trung Ukraine, các quan chức khu vực cho biết.

Theo thông báo của chính quyền quân sự Kiev, các hệ thống phòng không ở Kiev đã được triển khai nhiều lần trong đêm để bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào thủ đô của Ukraine.

Các nhân chứng của Reuters đã ghi nhận ít nhất 3 loạt vụ nổ trong đêm tại Kiev.

Quy mô của các cuộc tấn công do Nga thực hiện vào đêm qua và rạng sáng nay vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã ghi lại hình ảnh một số nhóm máy bay không người lái của Nga được phóng, cũng như hình ảnh máy bay ném bom chiến lược Tu-85 và máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-31 cất cánh từ các sân bay của Nga.

Kryvyi Rih, Kiev, các khu vực miền trung và miền đông Ukraine được đặt trong tình trạng báo động không kích gần như suốt đêm.

Oleksandr Vilkul, người đứng đầu chính quyền quân sự Kryvyi Rih, cho biết có thể vẫn còn 5 dân thường nằm dưới đống đổ nát và 4 người bị thương do cuộc tấn công của Nga. "Tin tức thật tồi tệ", ông Vilkul nói.

Trước đó một ngày, Nga đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhất vào Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra cách đây hơn 2 năm. Đáng chú ý, Moscow sử dụng hỗn hợp cùng lúc nhiều loại vũ khí, bao gồm cả UAV, tên lửa phóng từ mặt đất, trên biển và trên không trong trận tập kích này.

Không quân Ukraine cho hay, trong vụ tấn công ngày 26/8, Nga đã sử dụng 127 tên lửa và 109 UAV để nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Trong số này có 3 tên lửa đạn đạo Kinzhal Kh-47M2, 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 77 tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay Tu-95MS, 28 tên lửa hành trình Kalibr, 3 tên lửa hành trình Kh-22, 10 tên lửa dẫn đường Kh-59/Kh-69 và 109 UAV loại Shahed-131/136.

Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, vụ tấn công ảnh hưởng đến tổng cộng 15 tỉnh ở Ukraine, khiến 7 người thiệt mạng, gần 50 người bị thương, gây hư hại nhiều hạ tầng.

Trong vụ tấn công hôm qua, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 UAV của Nga.

Nhiều khu vực ở Ukraine đã bị mất điện và mất nước, bao gồm cả một số khu vực ở thủ đô Kiev, khi Ukraine cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào nguồn điện hoặc các cơ sở hạ tầng quan trọng khác trên khắp Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết "có rất nhiều thiệt hại trong ngành năng lượng".

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào lưới điện của Ukraine từ tháng 3, động thái mà Kiev cho là nỗ lực phối hợp nhằm làm suy yếu hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa đông, thời điểm người dân cần điện và sưởi ấm nhất.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng quân sự nước này đã sử dụng vũ khí có độ chính xác cao để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Ukraine. Moscow cho rằng hạ tầng năng lượng đã hỗ trợ cho ngành công nghiệp - quân sự của Kiev. Theo đó, các trạm biến áp điện, trạm nén khí và các địa điểm lưu trữ vũ khí máy bay trở thành mục tiêu trong trận tập kích của Nga.

Ngoài cơ sở hạ tầng năng lượng, Nga cũng tấn công các sân bay ở Kiev và Dnepropetrovsk, nơi đang lưu trữ đạn dược trên không do phương Tây cung cấp. 

Các cuộc tập kích của Nga vào Ukraine gia tăng gần đây sau khi Kiev đưa quân qua biên giới, tấn công tỉnh Kursk của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ đáp trả thích đáng cuộc đột kích của Kiev.

Theo Reuters