1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga lên tiếng về tin lính Ukraine vẫy cờ trắng rời "pháo đài" Azovstal

Minh Phương

(Dân trí) - Nga lên tiếng phản hồi sau khi có thông tin nói rằng một số binh sĩ của Ukraine đã ra khỏi nơi trú ẩn ở nhà máy Azovstal, thành phố Mariupol, và vẫy cờ trắng đầu hàng.

Nga lên tiếng về tin lính Ukraine vẫy cờ trắng rời pháo đài Azovstal - 1

Dân thường sơ tán khỏi nhà máy Azovstal được đưa đến trung tâm tạm trú ở Bezimenne, Ukraine ngày 6/5 (Ảnh: Reuters).

"Không có quân nhân nào của Ukraine (ra khỏi nhà máy Azovstal) mang theo cờ trắng", TASS dẫn lời một đại diện Quân khu phía Nam của Nga cho biết ngày 7/5.

Xác nhận được đưa ra sau khi một số thông tin nói rằng, một số binh sĩ của Ukraine đã vẫy cờ trắng đầu hàng khi rời khỏi nơi trú ẩn bên trong nhà máy luyện kim Azovstal ở thành phố Mariupol trong đợt sơ tán bắt đầu từ ngày 5/5.

Nga đã thông báo ngừng bắn và mở hành lang nhân đạo, sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal trong vòng 3 ngày từ 5-7/5 trong khoảng thời gian từ 8h sáng đến 18h hàng ngày. Mặt khác, Moscow tuyên bố, quân nhân Ukraine đang cố thủ bên trong đường hầm của nhà máy phải đầu hàng để được sơ tán, đảm bảo tính mạng.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm qua cho biết, toàn bộ phụ nữ, người già và trẻ em đã được sơ tán khỏi Azovstal. "Chúng tôi đã thực hiện chỉ thị của Tổng thống, sơ tán toàn bộ phụ nữ, người già và trẻ em khỏi Azovstal. Hoạt động hỗ trợ nhân đạo này đã hoàn tất", ông Vereschuk cho biết trên Telegram tối 7/5.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận đợt sơ tán kéo dài 3 ngày đã kết thúc với tổng cộng 51 người được đưa ra ngoài, gồm 18 nam giới, 22 phụ nữ và 11 trẻ em.

Nga lên tiếng về tin lính Ukraine vẫy cờ trắng rời pháo đài Azovstal - 2

Sơ đồ "pháo đài" kiên cố trong nhà máy Azovstal (Đồ họa: Sun).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, kể từ khi bắt đầu các nỗ lực sơ tán khỏi nhà máy Azovstal đến nay, hơn 300 dân thường đã được đưa ra ngoài. Các đợt sơ tán được tiến hành với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và Hội chữ thập đỏ.

Ông Zelensky cho biết, chính quyền của ông đang chuẩn bị cho chiến dịch sơ tán giai đoạn 2, trong đó tập trung vào những người bị thương và nhân viên y tế bên trong nhà máy Azovstal. "Tất nhiên, chúng tôi cũng nỗ lực để sơ tán các quân nhân, những người hùng đang bảo vệ Mariupol. Đây là việc không hề dễ dàng nhưng vô cùng quan trọng. Chúng tôi sẽ không dừng lại. Mỗi ngày chúng tôi đều tìm phương án ngoại giao để có thể làm điều này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Video giao tranh khốc liệt tại "pháo đài" Azovstal

Nhà máy luyện kim Azovstal được coi là "pháo đài cuối cùng" của lực lượng Ukraine ở thành phố cảng chiến lược Mariupol khi Nga kiểm soát hầu hết thành phố. Ước tính khoảng 1.000 đến 2.000 quân nhân Ukraine và dân thường trú ẩn trong các đường hầm bên dưới nhà máy. Hiện không rõ còn bao nhiêu binh sĩ và dân thường bên trong Azovstal khi Ukraine cáo buộc Nga tiếp tục không kích, pháo kích nhà máy.

Theo quân đội Ukraine, với sự hỗ trợ của các xe tăng và pháo, quân đội Nga một lần nữa tìm cách phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng này sau khi liên tục đưa ra "tối hậu thư" yêu cầu binh sĩ Ukraine hạ vũ khí, đầu hàng. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng ngay cả khi tình hình "rất nguy cấp" do cạn kiệt lương thực, nước uống và đạn dược sau nhiều tuần bị cô lập.

Theo TASS, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine