1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng phòng thủ "pháo đài" Azovstal tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine hiện đang cố thủ dưới các đường hầm trong nhà máy thép Azovstal tuyên bố họ sẽ không đầu hàng.

Lực lượng phòng thủ pháo đài Azovstal tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng - 1

Các vụ hỏa hoạn do bom đạn đang liên tục xảy ra trong những ngày gần đây bên trong khuôn viên nhà máy Azovstal (Ảnh: AP).

AP đưa tin, bất chấp yêu cầu đầu hàng từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cuộc giao tranh đẫm máu vẫn đang diễn ra tại khu vực nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol và lực lượng Ukraine cố thủ tại đây vẫn tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng.

"Họ sẽ không đầu hàng và sẽ chiến đấu đến cùng. Họ chỉ đang hy vọng vào điều kỳ diệu", cô Kateryna Prokopenko, vợ của chỉ huy Tiểu đoàn Azov Denys Prokopenko cho biết sau khi có cuộc nói chuyện điện thoại với chồng mình.

Tình hình của lực lượng cố thủ bên trong "pháo đài" Azovstal đang trở nên ngày một tồi tệ sau khi quân đội Nga liên tục nã pháo và tấn công trực tiếp vào khu vực này. Theo ước tính từ phía Nga, hiện có khoảng 2.000 binh sĩ thuộc các lực lượng Ukraine vẫn đang nỗ lực phòng thủ bên trong mê cung địa đạo dưới nhà máy thép này.

Trước đó, hôm 4/5, quân đội Nga đưa ra thông báo về một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày liên tục để tạo một hành lang nhân đạo cho dân thường hiện vẫn mắc kẹt bên trong nhà máy Azovstal có thể rời khỏi đây.

Tuy vậy, Tiểu đoàn Azov đã lên tiếng cáo buộc lời hứa về lệnh ngừng bắn đã không được tôn trọng. Chỉ huy trưởng của Tiểu đoàn này cũng cầu cứu Tổng thống Volodymyr Zelensky làm hết sức có thể để cứu chữa cho những binh sĩ đang bị thương tại Azovstal.

Theo AP