1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng về kịch bản kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin nêu lại những mục tiêu mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra với chiến dịch quân sự ở Ukraine và chiến dịch chỉ chấm dứt khi đạt được các mục tiêu đó.

Nga lên tiếng về kịch bản kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Tổng thống Putin đã vạch ra các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt này. Đạt được tất cả những mục tiêu đó đồng nghĩa chấm dứt chiến dịch", TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/6 cho biết.

Tuy nhiên, ông Peskov từ chối bình luận về ý kiến cho rằng chiến dịch quân sự đặc biệt không thể đạt mục tiêu đề ra dưới chính quyền hiện tại của Ukraine.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Hơn 3 tháng kể từ khi Nga bắt đầu đưa hàng chục nghìn binh sĩ và khí tài vào Ukraine, xung đột giữa hai quốc gia chưa có dấu hiệu lắng xuống. Các cuộc giao tranh đang diễn ra khốc liệt ở mặt trận Donbass, miền Đông Ukraine. Moscow cho biết, mục tiêu giai đoạn hai của chiến dịch là "giải phóng hoàn toàn" Donbass.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya hôm nay khẳng định, chiến dịch quân sự của nước này đã đạt được những tiến triển, phản bác một số ý kiến cho rằng chiến dịch bị ngưng trệ và chậm hơn dự kiến. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh: "Chiến dịch quân sự đang diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu, tất nhiên vẫn có một số thay đổi nhỏ về chiến thuật, bởi vì không ai dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra ở chiến tuyến. Các vị sẽ nhìn thấy vùng Donetsk và Lugansk được "giải phóng" hoàn toàn. Hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra".

Nga hiện kiểm soát hơn 90% vùng Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk. Moscow đang tập trung kiểm soát hoàn toàn Lugansk trước tiên. Những tuần qua, giao tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra ác liệt ở thành phố chiến lược Severodonetsk thuộc Lugansk. Khi được hỏi về việc vì sao Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn thành phố Severodonetsk hay rộng hơn là Donbass sau hơn 100 ngày chiến sự, ông Nebenzya nói rằng quân đội nước này cần thêm thời gian.

Ngoài việc tập trung binh sĩ và hỏa lực cho mặt trận Donbass, quân đội Nga cũng tăng cường tấn công, phá hủy các mục tiêu như kho đạn dược, đường sắt, trung tâm huấn luyện có thể phục vụ cho hoạt động tiếp tế của Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay cho biết, Nga đã tấn công bằng tên lửa chính xác để phá hủy một trung tâm huấn luyện quân sự của Ukraine ở vùng Zhitomir. Moscow nói rằng, đây là cơ sở mà Ukraine dùng để huấn luyện cho lực lượng đánh thuê.

Ngoài ra, các cuộc không kích bằng tên lửa của Nga cũng phá hủy 2 trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Donetsk, một kho đạn ở Lugansk và 23 điểm bố trí binh sĩ, khí tài của nước này.
Hệ thống phòng không của Nga bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-25 gần khu dân cư Mazanovka, 13 máy bay không người lái ở Donetsk, đánh chặn tên lửa đạn đạo Tochka-U ở vùng Kherson.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine