1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố không có cơ hội đàm phán hòa bình với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moscow hiện không nhận thấy cơ hội đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Nga tuyên bố không có cơ hội đàm phán hòa bình với Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 21/12 tuyên bố Nga không nhận thấy cơ hội đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine và việc các nước phương Tây chuyển giao vũ khí mới cho Kiev "khiến cuộc xung đột trở nên trầm trọng hơn".

Khi được các phóng viên hỏi về phản ứng của Nga trước việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Washington, ông Peskov cho biết: "Việc chuyển giao vũ khí vẫn tiếp tục, phạm vi cung cấp vũ khí đang mở rộng. Tất cả những điều này khiến cuộc xung đột trầm trọng hơn và không phải là điều tốt cho Ukraine".

Khi được hỏi liệu lập trường của Ukraine về tiến trình đàm phán với Nga có thay đổi sau chuyến đi của Tổng thống Zelensky tới Mỹ hay không, ông Peskov nói: "Tôi không nghĩ vậy".

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko hôm nay khẳng định các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine chỉ có thể được thảo luận nếu chính quyền Kiev thừa nhận thực tế hiện tại.

"Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi chỉ có thể nói về các cuộc đàm phán nếu thực tế hiện tại được công nhận. Nếu không, chúng tôi không thấy cơ hội bắt đầu các cuộc đàm phán. Đây là lý do tôi không nhận thấy cơ hội để bắt đầu quá trình đàm phán trong tương lai gần. Tuy nhiên, điều này không phụ thuộc vào chúng tôi", quan chức Nga cho biết.

Tổng thống Zelensky hôm nay xác nhận ông đang trên đường tới Mỹ để giúp Ukraine "tăng cường năng lực chiến đấu và phòng vệ". Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Zelensky ra ngoài lãnh thổ Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2.

Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ có các cuộc thảo luận hợp tác, phát biểu tại quốc hội và có các cuộc gặp song phương với các quan chức Mỹ trong chuyến thăm lần này. Giới phân tích nhận định, chuyến đi tới Mỹ của ông Zelensky đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định sự gắn kết giữa hai quốc gia trong nỗ lực đối phó Nga.

Một nguồn tin cấp cao từ chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden được cho là sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 2 tỷ USD cho Kiev, trong đó có tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot. Mỹ sẽ chuyển tổ hợp tên lửa Patriot cho Ukraine như một phần trong gói viện trợ mới và sẽ hỗ trợ huấn luyện cho binh sĩ Ukraine cách vận hành khí tài này ở một nước thứ ba.

Mykhailo Podolyak, Cố vấn Tổng thống Ukraine, cho biết chuyến thăm của ông Zelensky tới Mỹ đóng vai trò "rất quan trọng".

"Thứ nhất, chuyến thăm và cấp độ các cuộc gặp được lên kế hoạch đều chứng minh rõ ràng mức độ tin cậy cao giữa hai nước (Mỹ và Ukraine). Thứ hai, chuyến thăm này đã chấm dứt những nỗ lực của phía Nga nhằm chứng minh sự nguội lạnh được cho là đang gia tăng trong quan hệ song phương (Mỹ và Ukraine). Mỹ chắc chắn ủng hộ Ukraine", ông Podolyak nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky tháng trước đã đề xuất công thức hòa bình, bao gồm đảm bảo an ninh hạt nhân, phóng xạ; an ninh lương thực, năng lượng; thả toàn bộ tù binh; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và trật tự thế giới; Nga phải rút quân và ngừng các hành động thù địch, tránh leo thang căng thẳng và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Theo Guardian, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine