Nga lên tiếng sau cuộc "khẩu chiến" của Tổng thống Mỹ, Ukraine
(Dân trí) - Các quan chức Nga đã đưa ra bình luận sau cuộc tranh cãi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2 (Ảnh: Reuters).
Bình luận về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết "lời nói dối lớn nhất trong tất cả những lời nói dối của Tổng thống Zelensky" là tuyên bố của ông trong cuộc họp tại Nhà Trắng rằng, "chính quyền Kiev đã bị bỏ lại một mình vào năm 2022, không có sự hỗ trợ".
Theo bà Zakharova, việc Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance không có phản ứng mạnh hơn với Tổng thống Zelensky là "phép màu của sự kiềm chế".
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã mô tả cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky là "một cuộc tranh cãi dữ dội trong Phòng Bầu dục". Theo cựu Tổng thống Nga, ông Zelensky "đã nhận được một đòn giáng mạnh".
"Điều này hữu ích. Nhưng vẫn chưa đủ. Cần phải ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine", ông Medvedev bình luận.
Cuộc trao đổi trước truyền thông của hai nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine bất ngờ trở thành một cuộc cãi vã, khi ông Trump chỉ trích ông Zelensky thiếu tôn trọng Mỹ. Phó Tổng thống JD Vance nói rằng ông Zelensky chưa bao giờ nói "cảm ơn" bất chấp sự ủng hộ của Washington dành cho Kiev.
Một cuộc họp báo dự kiến diễn ra sau cuộc họp đã bị hủy bỏ. Ông Trump đã đăng một tuyên bố lên mạng xã hội, chỉ trích ông Zelensky thiếu tôn trọng và không sẵn sàng cho hòa bình.
Hai nhà lãnh đạo cũng không ký thỏa thuận về khoáng sản, dù trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng cho thỏa thuận này.
Theo một nguồn tin của Ukraine, Tổng thống Zelensky đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa sau cuộc gặp căng thẳng với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.
Một nguồn tin khác cho biết Tổng thống Zelensky cũng đã nói chuyện với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng lên tiếng ủng hộ Ukraine sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ.
"Chúng ta đã đúng khi giúp Ukraine và trừng phạt Nga 3 năm trước, và sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng ta phải cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ và chúng ta phải tôn trọng những người đã chiến đấu ngay từ đầu", Tổng thống Macron cho biết.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bình luận: "Gửi (Zelensky), những người bạn Ukraine thân mến, các bạn không đơn độc".
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez khẳng định: "Ukraine, Tây Ban Nha sát cánh cùng các bạn".
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng tuyên bố "Ukraine không đơn độc".
"Đức cùng với các đồng minh châu Âu của chúng tôi đoàn kết sát cánh cùng Ukraine và chống lại hành động của Nga. Ukraine có thể xây dựng dựa trên sự ủng hộ không lay chuyển từ Đức, châu Âu và hơn thế nữa. Việc họ bảo vệ nền dân chủ và nhiệm vụ tìm kiếm hòa bình và an ninh của họ là của chúng tôi", nhà ngoại giao Đức nhấn mạnh.
"Sự ủng hộ của Estonia đối với Ukraine vẫn không lay chuyển. Đã đến lúc châu Âu phải hành động. Chúng ta không cần phải chờ đợi điều gì khác xảy ra. Châu Âu có đủ nguồn lực, bao gồm cả tài sản bị đóng băng của Nga, để giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu", Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna tuyên bố.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tuyên bố, Brussels sẽ "tăng cường" sự ủng hộ đối với Kiev "để họ có thể tiếp tục chống lại đối thủ".