Ông Trump: Nga không có lỗi trong cuộc khủng hoảng Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố ông không thấy lỗi của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: New York Times).
"Mỗi lần tôi nói "không phải lỗi của Nga", tôi luôn bị chỉ trích bởi tin giả", Tổng thống Donald Trump nói với người dẫn chương trình Fox News Brian Kilmeade trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 21/2.
Tổng thống Trump liên tục phớt lờ các câu hỏi về việc Nga phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến ở Ukraine trước khi thừa nhận "Nga đã tấn công". Nhưng sau đó, ông tiếp tục đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
"Nga đã tấn công, nhưng không có lý do gì để họ tấn công, lẽ ra có thể thuyết phục ông ấy từ bỏ ý định đó", ông Trump nói, đề cập đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.
"Toàn bộ sự việc đó đã diễn ra trong nhiều năm, không có lý do gì để ông ấy hành động như vậy. Cuộc xung đột đó đáng lẽ không bao giờ xảy ra", ông Trump nói thêm.
Bình luận này được đưa ra sau khi người dẫn chương trình liên tục nói với Tổng thống Trump rằng Tổng thống Putin "phải chịu trách nhiệm" cho cuộc chiến ở Ukraine. Người dẫn chương trình nói rằng đó là một "cuộc tấn công vô cớ" và liên tục hỏi ông Trump rằng ông có đồng ý với điều đó không.
Tổng thống Trump tuyên bố Nga sẽ không mở chiến dịch quân sự ở Ukraine nếu ông còn tại nhiệm. Ông cho rằng chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đã đối thoại không đúng cách với Nga.
"Ông Biden đã nói những điều sai trái. Ông Zelensky đã nói những điều sai trái", ông Trump nói.
Ông Trump tuyên bố Nga "sẽ dễ dàng bị thuyết phục từ bỏ cuộc chiến đó".
Ông chủ Nhà Trắng cũng tin rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer "chưa làm gì" để chấm dứt chiến tranh.
Ông Trump dự kiến gặp ông Macron và ông Starmer vào tuần tới. Các cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang phản ứng trước việc Mỹ đàm phán riêng với Nga về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, trong khi Kiev và châu Âu không được tham dự.
Tổng thống Trump đánh giá cao cuộc điện đàm gần đây của ông với nhà lãnh đạo Nga Putin và nhấn mạnh rằng ông đã "không có cuộc đàm phán tốt đẹp với Ukraine".
"Tôi đã có cuộc điện đàm rất tốt với ông Putin, nhưng không có cuộc điện đàm tốt đẹp với Ukraine", ông Trump nói với một nhóm thống đốc lưỡng đảng tại Nhà Trắng hôm 21/2.
Ông cũng nói với người dẫn chương trình Fox News rằng ông đã theo dõi ông Zelensky "trong nhiều năm" và "theo dõi ông ấy đàm phán mà không có quân bài" nào trong tay để đàm phán.
Tổng thống Mỹ cho rằng ông Zelensky đang cản trở việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo ông Trump, sự hiện diện của ông Zelensky tại các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine là không cần thiết.
Tổng thống Trump cho biết ông "phát ngán" với cuộc chiến Ukraine và thất vọng vì Tổng thống Zelensky vẫn chưa giải quyết.
"Ông ấy đã họp bàn trong suốt 3 năm nhưng không có động thái nào được thực hiện. Vì vậy, thành thật mà nói, tôi không nghĩ ông ấy là người quan trọng để tham gia các cuộc họp", ông Trump nhấn mạnh.
Trong cuộc họp báo ngày 7/1, Tổng thống Trump cho rằng chính việc cựu Tổng thống Biden ủng hộ nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine nên đã để xảy ra cuộc chiến tranh toàn diện với Nga.
Theo ông Trump, viễn cảnh Ukraine gia nhập NATO đã là mối lo ngại của Nga từ lâu. Ông Trump thậm chí còn bày tỏ: "Tôi hiểu được cảm giác này của Nga".