1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga kiểm soát 42 ngôi làng ở Đông Ukraine, Kiev nói cuộc chiến khó khăn

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tiếp tục kiểm soát thêm nhiều làng mạc ở miền Đông Ukraine sau khi mở màn giai đoạn hai của chiến dịch quân sự ở Donbass từ đầu tuần này.

Nga kiểm soát 42 ngôi làng ở Đông Ukraine, Kiev nói cuộc chiến khó khăn - 1

Binh sĩ Nga bao vây khu vực nhà máy Azovstal ở Mariupol (Ảnh: Sputnik).

Reuters dẫn lời ông Olena Symonenko, một trợ lý của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho hay trong ngày 21/4, quân đội Nga đã kiểm soát thêm 42 ngôi làng ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.

"Hôm nay, Nga đã kiểm soát thêm 42 ngôi làng ở vùng Donetsk. Điều này đã xảy ra hôm nay, nhưng quân đội của chúng ta có thể giành lại quyền kiểm soát vào ngày mai", ông Symonenko nói.

Xác nhận được đưa ra không lâu sau khi Nga mở màn giai đoạn hai của chiến dịch quân sự, tập trung vào vùng Donbass ở miền Đông Ukraine hồi đầu tuần này. Giới quan sát nhận định, ở giai đoạn này, Nga đã tập trung binh sĩ và hỏa lực vào một mặt trận và đã rút kinh nghiệm để tránh những thách thức về hậu cần như ở giai đoạn đầu.

Ông Hanna Malyar, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, thừa nhận quân đội nước này đang phải đối mặt với một trận chiến "vô cùng khó khăn" ở miền Đông để đối phó với lực lượng Nga áp đảo về quy mô và khí tài quân sự. Chính quyền Tổng thống Zelensky đã liên tục kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí giúp Ukraine cản đà tiến công của Nga. Mặc dù vậy, ông Malyar nhấn mạnh, việc mua sắm và tiếp nhận khí tài quân sự để tăng viện cho miền Đông cần phải có thời gian.

Kể từ khi mở màn giai đoạn hai của chiến dịch quân sự, Nga đã tuyên bố một số thắng lợi về mặt quân sự. Đầu tuần này, Nga giành quyền kiểm soát thành phố Kreminna thuộc tỉnh Lugansk, có dân số gần 20.000 người trước xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 21/4 cũng cho biết, Nga đã kiểm soát thành phố cảng chiến lược Mariupol trong khi khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine vẫn cố thủ bên trong nhà máy luyện kim Azovstal.

"Hôm nay, quân đội Nga và lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk đã kiểm soát thành phố Mariupol. Khu vực nhà máy Azovstal, nơi hàng nghìn tay súng Ukraine và lính đánh thuê tiếp tục bị bao vây. Nhiệm vụ tác chiến giải phóng Mariupol đã kết thúc thành công", Bộ trưởng Shoigu nói. Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo quân đội Nga không tấn công vào Azovstal nhưng tiếp tục bao vây, phong tỏa khu vực này.

Nếu được xác nhận, Mariupol sẽ là thành phố cảng chiến lược đầu tiên của Ukraine thất thủ. Tuy nhiên, thị trưởng Mariupol Vadym Boychenko bác bỏ tuyên bố của Nga và nói rằng thành phố vẫn trong sự kiểm soát của phía Ukraine. Trước đó, giới chức Ukraine nhiều lần bác bỏ tối hậu thư của Nga ở Mariupol, quyết "chiến đấu đến cùng" để bảo vệ thành phố.

Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Hai bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt xung đột, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển.

Điện Kremlin hôm 21/4 cho biết, Nga đã gửi cho Ukraine dự thảo hiệp ước hòa bình với "các điều khoản rõ ràng". Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nói rằng, ông không hề hay biết về dự thảo đó.

Về lập trường của Kiev, ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine sẵn sàng thảo luận về vị thế trung lập, nhưng không thỏa hiệp về lãnh thổ. Trong tuyên bố hôm 21/4, ông Zelensky cũng cho biết, ông sẽ không tới Moscow để đàm phán trực tiếp với Nga. "Nhân danh tổ quốc tôi, tôi sẵn lòng đến thăm bất kỳ nơi nào trên hành tinh này. Nhưng không phải bây giờ và chắc chắn không phải Moscow. Đơn giản là không có chuyện đó", ông Zelensky nói.

Theo Guardian, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine