1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Mariupol đã được giải phóng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết thành phố Mariupol, miền Đông Ukraine đã được giải phóng. Tuy nhiên, một bộ phận quân đội Ukraine vẫn đang cố thủ bên trong nhà máy Azovstal.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Mariupol đã được giải phóng - 1

Một phụ nữ kéo người đàn ông bị thương trên đường phố Mariupol ngày 18/4 (Ảnh: Reuters).

Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21/4 tuyên bố, thành phố Mariupol đã được quân đội Nga giải phóng và trật tự tại thành phố này đang dần được khôi phục.

Tuy vậy, ông Shoigu cũng thừa nhận một bộ phận quân đội Ukraine vẫn đang cố thủ bên trong nhà máy luyện kim Azovstal.

Theo Bộ trưởng Shoigu, "trong chiến dịch quân sự tại Mariupol, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 4.000 lính và buộc đầu hàng 1.478 lính của quân đội Ukraine".

"Một bộ phận còn lại khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine hiện đang bị bao vây bên trong nhà máy luyện kim Azovstal", ông Shoigu cho biết thêm.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho biết, hơn 140.000 dân thường đã được sơ tán khỏi Mariupol trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự.

Mariupol, thành phố chiến lược giáp biển Azov bị Nga bao vây trong nhiều tuần qua, đã chứng kiến sự giằng co qua lại giữa phía Moscow và Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hôm 24/2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Mariupol đã được giải phóng - 2

Ảnh vệ tinh toàn cảnh nhà máy gang thép Azovstal ở Mariupol ngày 9/4/2022 (Ảnh: Reuters).

Theo Sputnik