1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine, Donbass liên tục hứng chịu tên lửa

Thành Đạt

(Dân trí) - Khu vực miền Đông Ukraine liên tục hứng chịu tên lửa, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Nga kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine, Donbass liên tục hứng chịu tên lửa - 1

Tòa nhà bị phá hủy ở Donetsk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Donetsk, cho biết các thành phố Bakhmut và Sloviansk nằm trong số các khu vực bị bắn phá trong ngày 2/6.

Ông Kyrylenko nói rằng, lực lượng Nga đang "di chuyển dọc theo hướng Lyman-Izyum để kiểm soát các vùng lãnh thổ Sloviansk và Kramatorsk" và đường cao tốc từ Bakhmut đến Lysychansk "vẫn nằm trong tầm tấn công của đối phương".

Theo ông Kyrylenko, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong 24 giờ qua ở Donetsk. Trong số 1,6 triệu người từng sống ở khu vực này, hiện chỉ có 340.000 người còn ở lại.

Quân đội Ukraine hôm 2/6 cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực ở vùng Donbass, gồm Lugansk và Donetsk. Các lực lượng Nga đang đẩy mạnh tiến công từ nhiều hướng nhằm kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ trong khu vực.

Thành trì giao tranh ở miền Đông Ukraine vẫn tập trung ở thành phố Severodonetsk và Lysychansk. Kiểm soát 2 thành phố này sẽ cho phép Nga kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Gaidai hôm 2/6 cho biết lực lượng Ukraine đã có nhiều cuộc phản công ở Severodonetsk, nhưng quân đội Nga vẫn kiểm soát phần lớn khu vực này.

Thị trưởng Severodonetsk hôm 1/6 xác nhận, Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát 20% diện tích thành phố. Bộ Quốc phòng Anh cũng cho rằng Nga đã kiểm soát phần lớn Severodonetsk.

Quân đội Ukraine tuyên bố, "theo hướng Severodonetsk, Nga tiếp tục nã pháo vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở Severodonetsk và Lysychansk". Tại thành phố Lysychansk, nơi cách Severodonetsk một con sông, tình hình chiến sự cũng rất "khó khăn".

"Các cuộc pháo kích ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Họ đang pháo kích khắp thành phố. Họ đang pháo kích liên tục. Gần như mỗi phút, pháo kích lại xảy ra, vì vậy tình hình rất khó khăn", Oleksandr Zaika, người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự Lysychansk nói với đài truyền hình Ukraine.

Ông Zaika cho biết 80.000 người - trong tổng số 100.000 người dân - đã rời khỏi Lysychansk. 60% cơ sở hạ tầng và nhà ở tại khu vực này đã bị phá hủy.

Thống đốc Serhiy Gaidai cho biết khoảng 800 người đang ẩn náu trong một số hầm trú bom bên dưới nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk, nơi đang bị tên lửa tấn công.

Nga kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine, Donbass liên tục hứng chịu tên lửa - 2

Bản đồ vùng Donbass, Ukraine (Ảnh: Eurasia Review).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2/6 tuyên bố lực lượng Ukraine vẫn đang đối phó với cuộc tiến công của Nga ở Severodonetsk.

"Chúng tôi đã giành được một số thành công trong các trận chiến ở Severodonetsk. Nhưng hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định. Đây là khu vực khó khăn nhất hiện nay, cũng như ở các thành phố và cộng đồng lân cận - Lysychansk, Bakhmut và các thành phố khác, nơi cũng đang trải qua cuộc tấn công mạnh mẽ của Nga", ông Zelensky nói.

Trong bài phát biểu trước các nghị sĩ Luxembourg hôm 2/6, Tổng thống Zelensky tuyên bố lực lượng Nga hiện kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine và vùng Donbass "gần như bị phá hủy hoàn toàn". Nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi tăng cường trừng phạt Nga và viện trợ vũ khí cho Ukraine để giúp nước này đối phó với chiến dịch quân sự của Nga ở giai đoạn "bước ngoặt".

Ông Zelensky cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo chiến tuyến kéo dài "hơn 1.000 km" ở các tỉnh từ Kharkov đến Mykolaiv ở phía nam Ukraine. Theo ông Zelensky, vùng Donbass từng là "một trong những trung tâm công nghiệp mạnh nhất ở châu Âu", nhưng hiện đã bị tàn phá.

Theo Reuters, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine