1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khép vòng vây quanh Bakhmut, giao tranh khốc liệt giành từng tấc đất

Thành Đạt

(Dân trí) - Các cuộc giao tranh khốc liệt xung quanh thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và thương vong ở cả hai phía cho đến nay vẫn rất cao.

Nga khép vòng vây quanh Bakhmut, giao tranh khốc liệt giành từng tấc đất - 1

Xe tăng Ukraine chiến đấu ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Vài tuần trước, các cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine ở thành phố Bakhmut chủ yếu được tiến hành bằng xe tăng, pháo và súng cối. Tuy nhiên, Bakhmut ngày càng trở thành một chiến trường đô thị, khi giao tranh nổ ra trên mọi tuyến phố và tòa nhà ở các vùng ngoại ô và làng mạc xung quanh.

Các lực lượng Nga, bao gồm các chiến binh của tổ chức quân sự tư nhân Wagner, đã tiến về trung tâm thành phố Bakhmut từ phía đông, nam và bắc.

Các đơn vị Ukraine liên tục tiến hành các cuộc phản công nhằm cố gắng giành lại một số vùng lãnh thổ và bảo vệ con đường tiếp viện huyết mạch từ phía tây tới Bakhmut. Việc tiếp viện dần trở nên phức tạp hơn khi các tuyến đường vào thành phố Bakhmut nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Trên các tài khoản mạng xã hội, các binh sĩ Ukraine tiết lộ rằng họ phụ thuộc ngày càng nhiều vào những tuyến đường bộ để tiếp cận cũng như rút khỏi Bakhmut. Tuy nhiên, những con đường này có thể trở thành thử thách không thể vượt qua với họ khi băng tuyết biến thành bùn.

Trong khi đó Nga đặt mục tiêu bao vây lực lượng Ukraine. Thay vì tiến thẳng vào trung tâm thành phố, các nhóm Wagner đã tìm cách bao vây thành phố theo một vòng cung rộng từ phía bắc. Vào tháng 1, các nhóm này đã giành được thành phố Soledar gần đó và từ đó đến nay họ đã kiểm soát được một loạt ngôi làng ở phía bắc Bakhmut.

Nga khép vòng vây quanh Bakhmut, giao tranh khốc liệt giành từng tấc đất - 2

Thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: BBC).

Gọng kìm bao vây Bakhmut dường như siết chặt hơn trong những ngày gần đây, khi lực lượng Wagner dường như đã tiến đến làng Yahidne ở phía tây bắc Bakhmut. Ngôi làng nằm trên một tuyến đường mà cho đến gần đây vẫn được lực lượng Ukraine sử dụng để ra vào thành phố.

Mục tiêu tiếp theo của Nga có thể là thành phố Chasiv Yar, nơi có các tòa nhà từ thời Liên Xô, nằm trên vùng đất cao vốn đã bị tàn phá nặng nề. Các quan chức Ukraine cho biết Chasiv Yar tiếp tục bị pháo kích hôm 26/2.

Câu hỏi đặt ra đối với quân đội Ukraine là liệu việc tiếp tục bảo vệ Bakhmut có khả thi hay không. Vào đầu tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố: "Không ai sẽ đầu hàng Bakhmut. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Chúng tôi coi Bakhmut là pháo đài của mình".

Tuy nhiên gần đây, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Italy, giọng điệu của Tổng thống Zelensky có vẻ khác biệt hơn. "Điều quan trọng đối với chúng tôi là bảo vệ Bakhmut, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào và không phải để tất cả mọi người phải thiệt mạng", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Nếu không còn giữ được Bakhmut, Ukraine cần tính toán các tuyến phòng thủ tiếp theo của họ. Các thành phố Kostiantynivka và Kramatorsk cách không xa về phía tây của Bakhmut và đang chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Tuy vậy, hiện không có dấu hiệu các đơn vị Ukraine sẽ rút quân khỏi Bakhmut, trong khi các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn.

Theo CNN
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine