1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine gặp bất lợi ở Kursk

Bùi Ann Minh Phương

(Dân trí) - Thời tiết xấu ảnh hưởng đến các kế hoạch tiến công của Ukraine ở Kursk, trong khi cho phép Nga giành lại lãnh thổ.

Ukraine gặp bất lợi ở Kursk - 1

Xe tăng Nga ở Kursk (Ảnh: Getty).

Trang tin Avia-Pro dẫn nhận định của nhà phân tích quân sự Yuriy Podolyaka cuối tuần qua cho biết, quân đội Nga đang tích cực dùng yếu tố thời tiết làm lợi thế, ngăn đà tiến công của lực lượng Ukraine ở Kursk.

Theo ông, những con đường lầy lội do mưa lớn và thời tiết lạnh giá đang ảnh hưởng đến việc vận chuyển thiết bị của quân đội Ukraine trên các đường đất. Do đó, kế hoạch phản công của Ukraine ở khu định cư Lyubimovka, nơi diễn ra các trận chiến quan trọng trong những tuần gần đây, đã bị phá vỡ.

Một vấn đề quan trọng khác đối với Lực lượng vũ trang Ukraine là sự gián đoạn vận chuyển và tăng viện cho các đơn vị đồn trú của họ do đường sá khó tiếp cận. 

Ông Podolyaka lưu ý, quân đội Nga đạt được thành công ở phía nam quận Glushkovsky là do họ có thể ngăn chặn nguồn tiếp tế và quân tăng viện của Ukraine.

"Các cứ điểm của Ukraine không nhận được đạn dược hoặc quân tiếp viện, do đó họ để mất các vị trí", chuyên gia này cho biết.

Chuyên gia Podolyak đưa ra một ví dụ khác về việc Lực lượng vũ trang Nga đã tận dụng yếu tố thời tiết để giành ưu thế ở khu vực Cherkasskaya Konopelka. Theo ông, trước đó, quân đội Nga không thể tiếp cận các vị trí của đối phương, nhưng những thay đổi về địa hình đã tạo ra lợi thế chiến thuật cho họ.

Đến nay, mặc dù quân đội Ukraine đã cố gắng phản công, bao gồm cả việc sử dụng lực lượng xe tăng, nhưng những nỗ lực này đều thất bại do điều kiện thời tiết đã hạn chế khả năng di chuyển. 

Ukraine mở chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk ở biên giới Nga từ đầu tháng 8 bất chấp việc nguồn nhân lực, thiết bị hạn hẹp và đang bị kéo căng ở mặt trận miền Đông. Mục tiêu của chiến dịch này là buộc Nga chuyển hướng nguồn lực khỏi miền Đông Ukraine, và giúp nâng vị thế của Kiev trên bàn đàm phán trong tương lai với Moscow.

Ở giai đoạn đầu, quân đội Ukraine đạt được bước tiến nhanh chóng, kiểm soát gần 1.300km2. Tuy nhiên, đà tiến này chững lại sau đó khi Nga bắt đầu đưa viện binh đến. Đáng chú ý là Moscow không phải rút quá nhiều lực lượng từ mặt trận miền Đông như dự đoán của Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã dần dần giành lại quyền kiểm soát các khu định cư ở Kursk, đẩy lùi lực lượng Ukraine về phía biên giới. Theo cơ quan này, Ukraine đến nay đã mất hơn 22.000 quân cho chiến dịch Kursk.

Một số nhà phân tích cho rằng, quân đội Ukraine có thể chỉ trụ lại ở Kursk trong vòng vài tuần hoặc vài tháng nữa.

Theo nhà phân tích người Đức Julian Röpke, một trong những điểm then chốt mà Ukraine vẫn nắm giữ ở Kursk là thành phố Sudzha. Tuy nhiên, theo ông, trận chiến lớn của Nga nhằm giành lại thành phố này chưa bắt đầu.

"Nga đang tiến về phía biên giới của họ một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, đẩy quân Ukraine ra khỏi khu vực Kursk", ông nói và dự đoán cuộc chiến giành quyền kiểm soát Sudzha trong thời gian tới sẽ mang tính quyết định cục diện ở Kursk.

Theo Avia-Pro, Reuters