1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga giành khu vực cách Bakhmut 3km, tiến sát thành trì Donbass

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga tuyên bố giành được khu vực nằm sát ngay Bakhmut, nơi cách chảo lửa mặt trận miền Đông 3km.

Nga giành khu vực cách Bakhmut 3km, tiến sát thành trì Donbass - 1

Các thành viên Wagner triển khai tới vị trí chiến đấu khi Nga mở chiến dịch quân sự ở miền Đông (Ảnh: AP).

Trong thông báo ngày 24/2, lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin, cho biết nhóm này đã kiểm soát Berkhivka, ngôi làng ở ngoại ô thành phố Bakhmut - nơi Nga và Ukraine giao tranh dữ dội trong thời gian qua.

"Berkhivka hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Các đơn vị của công ty quân sự tư nhân Wagner hoàn toàn kiểm soát Berkhivka", ông Prigozhin cho hay.

Berkhivka cách ngoại ô Bakhmut khoảng 3km về phía tây bắc, không xa so với Paraskovyevka, nơi mà Wagner đã tuyên bố kiểm soát hôm 17/2.

Trong thời gian qua, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang diễn ra quyết liệt. Bakhmut, một thành phố chiến lược đóng vai trò như trung tâm hậu cần của Ukraine ở Donbass, có địa hình đồi núi xung quanh biến khu vực này trở thành một thành trì trước các đợt tấn công dồn dập của Nga.

Giao tranh giữa 2 bên diễn ra dữ dội trong thời gian qua đã khiến cả Nga và Ukraine ghi nhận thương vong lớn.

Thông tin Wagner kiểm soát thêm lãnh thổ đến trong bối cảnh nhóm này thừa nhận trước đó rằng, họ phải chịu thiệt hại nặng nề vì thiếu đạn dược. Ông Prigozhin cho rằng, việc thiếu đạn để chiến đấu đã khiến Wagner bị thiệt hại nhân lực gấp 5 lần.

Ngày 23/2, ông cho biết, Wagner sắp nhận được đợt tiếp tế đạn dược mới sau khi ông chỉ trích giới chức quân đội Nga trong những ngày qua.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/2 thừa nhận, tình hình ở mặt trận phía Đông đang rất khó khăn trong những ngày qua.

"Ở phía đông, tình hình rất khó khăn, cực kỳ nghiêm trọng", ông nói, nhấn mạnh tình hình ở mặt trận miền Nam đất nước hiện khá nguy hiểm.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/2 cho biết các lực lượng Nga đã tấn công lực lượng Ukraine ở khu vực Kupyansk, khiến đối thủ mất hơn 50 quân nhân.

Bên cạnh đó, các lực lượng Nga tuyên bố đã gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị của Ukraine tại khu vực Krasny Liman, loại khỏi vòng chiến đấu 85 binh sĩ.

"Tại khu vực Donetsk, hơn 210 binh sĩ Ukraine, 6 phương tiện chiến đấu bọc thép, 4 phương tiện cơ giới, một bệ phóng tên lửa Grad và một khẩu lựu pháo D-20 đã bị loại bỏ trong 2 giờ qua", thông báo cho hay.

"Ở khu vực phía nam Donetsk, Ukraine mất 105 quân nhân, một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, ba xe bọc thép chiến đấu và ba khẩu pháo. Ba khẩu pháo khác bị phá hủy ở khu vực Kherson. Ngoài ra, lực lượng phòng không đã bắn hạ một chiếc Su-25 của Không quân Ukraine gần khu định cư Kizomys ở vùng Kherson", Nga tuyên bố.

Khi cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài sang năm thứ 2 vào ngày 24/2 mà chưa có dấu hiệu khép lại, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng làm bất cứ việc gì và sẽ đánh bại đối thủ.

"Đó là những ngày dài nhất trong cuộc đời chúng tôi. Những ngày khó khăn nhất trong lịch sử gần đây của Ukraine. Chúng tôi đã sống sót. Chúng tôi không bị đánh bại và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng trong năm nay", ông Zelensky phát biểu, mô tả năm 2022 là một năm của sự kiên cường, dũng cảm, đau đớn và đoàn kết.

Nga giành khu vực cách Bakhmut 3km, tiến sát thành trì Donbass - 2

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine tới ngày 20/2 (Đồ họa: ISW).

Theo Tass, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine