1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga giành 2 khu vực ở Bakhmut, giằng co từng mét đất với Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tuyên bố các lực lượng nước này giành thêm 2 khu vực ở Bakhmut, tiếp tục đà tiến trong những ngày qua ở thành phố này.

Nga giành 2 khu vực ở Bakhmut, giằng co từng mét đất với Ukraine - 1

Các tòa nhà bị hư hỏng ở Bakhmut, Donetsk sau những trận giao tranh quyết liệt trong đô thị giữa Nga - Ukraine (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/4 cho biết, lực lượng nước này đã giành được thêm 2 khu vực ở phía tây Bakhmut trong mục tiêu kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược ở Donbass. Các đơn vị nhảy dù đang tiếp tục yểm trợ từ phía bắc và phía nam cho lực lượng tấn công.

Trận chiến giành Bakhmut đã trở thành một trong những trận đánh khốc liệt nhất trong cuộc chiến kéo dài 14 tháng và thành phố này gần như bị phá hủy hoàn toàn do pháo kích và giao tranh trong khu vực đô thị.

Nga tuyên bố nếu giành được Bakhmut, họ sẽ xuyên sâu vào khu vực Đông Ukraine, dường như nhằm mục tiêu vào các thành phố Kramatorsk và Slovyansk. Trong khi đó, Ukraine quyết tâm bám trụ tới cùng ở thành phố này và cho rằng, trận chiến Bakhmut đang khiến Nga mất những binh sĩ tinh nhuệ hàng đầu. Theo thông tin từ chiến trường, cả 2 bên đều đang hứng chịu thiệt hại nặng nề. 

Trước đó, một quan chức vùng ly khai Donetsk nói, Nga đã kiểm soát 90% Bakhmut và đang khép vòng vây đơn vị chiến đấu của Ukraine ở hướng Chasov Yar.

Trong khi đó, các chỉ huy của Ukraine trên tiền tuyến cho biết, lực lượng chính quy của Nga và thành viên lực lượng quân sự tư nhân Wagner đang tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào thành phố Bakhmut.

Yurii Fedorenko, chỉ huy một đại đội thuộc Lữ đoàn cơ giới số 92 của Ukraine, nói rằng tình hình ở đây "vẫn cực kỳ căng thẳng" khi 2 bên giành giật nhau từng tấc đất.

Ông Fedorenko thông tin: "Cuộc giao tranh vô cùng khó khăn. Đối phương đang sử dụng tất cả tiềm năng tấn công sẵn có, cả về khí tài và nhân lực".

Theo ông, lính dù và lực lượng đặc biệt của Nga đã tham gia cuộc tấn công và họ đã đạt được một số thành công về mặt chiến thuật. Ông Fedorenko cho biết, Nga điều động máy bay tập kích dữ dội để phá hủy theo đúng nghĩa đen các cứ điểm của Ukraine, sau đó tiến lên phía trước để lấp đầy khoảng trống.

Tuy nhiên, ông nói rằng, quân đội của Kiev đang tiến hành "phòng thủ tích cực" và giành lại được một số vị trí cả ở ngoại ô và trong Bakhmut, đẩy Nga ra khỏi một số tuyến đường. Thế trận ở Bakhmut tương đối giằng co khi 2 bên giành giật qua lại một số khu vực.

Trong khi đó, Trung úy Ukraine Roman Konon cho hay, Nga đang tiến lên phía trước với lực lượng chưa từng có, phá hủy mọi thứ trên đường đi của họ. Ông Konon nói, mỗi bên đều đang phải hứng thương vong.

"Sớm hay muộn, chúng tôi sẽ phải giành lại từng centimet, từng mét đất ở Bakhmut", ông Fedorenko nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 23/4 cho biết, Nga đã loại bỏ của Ukraine khỏi vòng chiến đấu 200 quân nhân cùng một xe chiến đấu bộ binh, 4 thiết giáp chiến đấu, lựu pháo D-20, và một tổ hợp hỏa lực phóng loạt Grad. 

Ngoài ra, Nga tuyên bố bắn rơi 15 máy bay không người lái của Ukraine ở các khu vực Donetsk, Lugansk và Kherson trong 24 giờ qua. 

Theo Reuters, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine