1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa siêu tên lửa chính xác cao mới tới chiến trường Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Nga cho biết, nước này dường như đã đưa siêu tên lửa mới tới Ukraine với nhiệm vụ chuyên phá hủy các mục tiêu quan trọng của Kiev.

Nga đưa siêu tên lửa chính xác cao mới tới chiến trường Ukraine - 1

Tên lửa 305 được Nga sử dụng để nhằm vào mục tiêu quan trọng do khả năng tấn công chính xác (Ảnh: Topwar).

Hãng tin RIA của Nga dẫn nguồn tin cho hay: "Trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, lực lượng hàng không thuộc Lục quân Nga bắt đầu sử dụng tên lửa hạng nhẹ dẫn đường đa nhiệm "305". Các tên lửa này được phóng đi từ trực thăng tấn công Mi-28NM nhằm vào các mục tiêu quan trọng của Kiev như nhà kho vũ khí, kho nhiên liệu, nơi tập trung binh sĩ của đối thủ".

Tên lửa "305" là dòng vũ khí dẫn đường chính xác cao mới được Nga đưa vào biên chế năm ngoái. Nó được trang bị cho các trực thăng tấn công của Nga. Nó có thể hoạt động ở nhiều chế độ, trong đó có cơ chế "bắn - quên", đảm bảo khí tài này hoạt động với độ chính xác cao khi nhằm vào mục tiêu đối thủ.

Ngoài Mi-28NM, tên lửa "305" còn được trang bị trên các dòng trực thăng uy lực khác như Ka-52M hay 8AMTSh-VN Sapsan.

Tên lửa này nặng 105kg, với đầu đạn 25kg. Kích thước khá nhỏ gọn nên nó có thể được lắp lên trực thăng. Tên lửa "305" có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 14,5km vào ban ngày và trong mọi điều kiện thời tiết. Dòng vũ khí này có thể phá hủy nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực của đối thủ.

Tên lửa "305" lần đầu được giới thiệu tại triển lãm quân sự quốc tế "Army-2021" diễn ra ở Nga.

Trong chiến dịch quân sự kéo dài gần 4 tháng qua, ngoài vai trò nổi bật của hệ thống pháo và hỏa lực, quân đội Nga thường sử dụng các tên lửa chính xác cao để nhằm vào mục tiêu quân sự của Ukraine và hạn chế gây tổn hại tới các công trình dân sự. 

Theo Topwar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine