1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Uy lực tên lửa "sát thủ" Nga phóng vào kho vũ khí NATO viện trợ cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tin tưởng sử dụng tên lửa hành trình Kalibr cho các nhiệm vụ phá hủy kho vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine trong suốt gần 4 tháng chiến sự vừa qua.

Uy lực tên lửa sát thủ Nga phóng vào kho vũ khí NATO viện trợ cho Ukraine - 1

Tàu chiến Nga phóng tên lửa Kalibr trong một cuộc tập trận trước đó (Ảnh minh họa: Sputnik).

Trong suốt những tháng qua, khi cập nhật thông tin về chiến sự Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga thường đề cập tới việc sử dụng tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào vũ khí của Ukraine và những mục tiêu chiến lược quan trọng của đối thủ như kho nhiên liệu.

Vài ngày trước, Nga tuyên bố đã phá hủy kho khí tài mà NATO viện trợ cho Ukraine gồm 1.200 tên lửa phòng không vác vai, 1.500 tên lửa chống tăng, 30 hệ thống pháo và hàng chục nghìn viên đạn. Kalibr là cái tên quen thuộc được Moscow nhắc tới trong các nhiệm vụ này, giống như rất nhiều các vụ việc trước đó.

Dù Nga đã chuyển hướng chiến dịch quân sự tập trung vào Đông Ukraine, nhưng Moscow vẫn tiếp tục sử dùng vũ khí chính xác cao như Kalibr nhằm vào các khu vực khác để cắt đứt luồng viện trợ khí tài của nước ngoài cho Ukraine và phá hủy các cơ sở quân sự của Kiev.

3M14 Kalibr (NATO định danh là SS-N-30A) là tên lửa hành trình tấn công đất liền (LACM) và là phiên bản cải tiến của 3M-14E "Club" LACM. Nó có tầm bắn ước tính từ 1.500 đến 2.000 km và hiện đang là "bộ mặt" của Hải quân Nga, đảm bảo năng lực tấn công mặt đất của lực lượng này.

Kalibr mang theo một đầu đạn nặng 450 kg, có thể được trang bị vũ khí thông thường lẫn hạt nhân. Tên lửa dài 6,2 m và có động cơ phản lực đẩy.

Tên lửa 3M14 gia nhập biên chế Nga từ năm 2015 và là một biến thể trong "gia đình" Kalibr gồm các phiên bản khác như tên lửa chống hạm SS-N-27 (Sizzler) và tên lửa chống ngầm 91R. Mặc dù có sự khác biệt, nhưng điểm chung quan trọng của các tên lửa là sử dụng chung các ống của hệ thống phóng thẳng đứng (VLS).

Hải quân Nga đang có kế hoạch triển khai Kalibr cho mọi tàu ngầm, tàu hộ tống, tàu nổi sử dụng năng lượng hạt nhân hoặc thông thường.

Chiến hạm Nga phóng 4 tên lửa hành trình vào kho nhiên liệu Ukraine

Theo một quan chức cấp cao của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, việc triển khai này sẽ gia tăng đáng kể khả năng tấn công các tàu kích thước nhỏ. Do tầm hoạt động và độ chính xác của Kalibr, ngay cả các chiến hạm có kích thước nhỏ của Nga cũng sẽ có thể khiến các mục tiêu ở xa gặp nguy hiểm. Kalibr cho phép quân đội Nga ngăn chặn, đe dọa và phá hủy các mục tiêu đó dễ dàng hơn.

Ngoài chiến trường Ukraine, Nga khá hạn chế sử dụng Kalibr. Tính tới tháng 10/2015, Nga đã phóng 23 quả tên lửa này vào lực lượng khủng bố và phe đối lập với chính phủ Syria. Khi đó, Kalibr đã bay 1.800km trước khi tấn công chính xác vào mục tiêu. Mỹ đã thừa nhận rằng, việc Nga triển khai Kalibr đã gửi thông điệp tới Washington rằng họ có năng lực này.

Gần đây nhất, có thông tin cho rằng Nga đang nâng cấp hơn nữa công nghệ trên tên lửa Kalibr. Almaz-Antey, nhà sản xuất của Kalibr cho biết việc cải tiến này sẽ tăng "hiệu quả chiến đấu" của dòng tên lửa này.

Theo các chuyên gia quân sự, Kalibr đã một lần nữa chứng minh được rằng nó là một khí tài uy lực của Nga khi khai hỏa trong chiến sự với Ukraine. Với tầm tấn công xa và chính xác, kết hợp với việc Nga đang triển khai khí tài quân sự ở những khu vực chiến lược hàng đầu trên toàn cầu, Kalibr sẽ trở thành mối đe dọa với những đối thủ của Nga trong nhiều năm tới.

Theo 19fortyfive
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine