1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dồn quân mạnh nhất đến Bakhmut, Ukraine dốc sức giữ pháo đài miền Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố các đơn vị quân sự nước này vẫn nỗ lực trụ vững ở thành phố Bakhmut và vùng Donetsk trong bối cảnh giao tranh khốc liệt.

Nga dồn quân mạnh nhất đến Bakhmut, Ukraine dốc sức giữ pháo đài miền Đông - 1

Lính Ukraine chiến đấu ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Nga đang tập trung lực lượng lớn nhất ở Bakhmut và muốn kiểm soát hoàn toàn thành phố. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Ukraine đang kìm hãm cuộc tấn công của đối phương trong các trận chiến khốc liệt, gây ra tổn thất đáng kể cho họ", tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine, thông báo hôm 19/4.

Tướng Syrskyi khẳng định Bakhmut vẫn là "tâm điểm" trong cuộc tấn công của Nga khi cuộc chiến giành thành phố miền Đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết tổn thất của Nga ở thành phố Bakhmut cao hơn gấp nhiều lần so với tổn thất của Ukraine, đồng thời thừa nhận quân đội Nga đã tiến vào một số khu vực của thành phố.

"Đối phương đang nỗ lực hết sức để kiểm soát thành phố. Họ không chỉ tập trung các đơn vị chuyên nghiệp chính của họ ở đó - Wagner, lực lượng đặc nhiệm, lực lượng không kích - họ còn đưa các vũ khí và thiết bị đến đó", bà Maliar nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước của Ukraine hôm 19/4.

"Họ không thể chiến đấu trên đường phố với chúng tôi vì họ sẽ thất bại, vì vậy họ đã triển khai chiến thuật mà họ từng sử dụng ở Syria và đang quét sạch các tòa nhà. Trong bối cảnh như vậy, rất khó để giữ các vị trí. Trên thực tế, không thể cầm chân họ trong tình huống như vậy. Do vậy, ở một số khu vực, đối phương đã tiến công thêm một chút", bà Maliar thừa nhận.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bước tiến ở Bakhmut khiến lực lượng Nga chịu tổn thất lớn.

"Đối với Nga, đây có lẽ là một trong những chiến dịch tốn kém nhất, bởi vì họ đã tiêu tốn rất nhiều thiết bị và vũ khí, đồng thời bị lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy ở quy mô lớn. Họ đang chịu những tổn thất to lớn ở đó. Những tổn thất này lớn hơn nhiều lần so với tổn thất của chúng tôi", bà Maliar nói thêm.

Bà Maliar nhận định, việc đẩy lùi các lực lượng Nga ở Bakhmut là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ vì những tổn thất mà Ukraine có thể gây ra cho Moscow, mà còn vì mục tiêu ngăn cản quân đội Nga tiến xa hơn.

"Đây là một chiến dịch phòng thủ rất quan trọng không chỉ cho khu vực này, mà còn quan trọng trong bối cảnh đối phương đang tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine", quan chức quốc phòng Ukraine nhấn mạnh.

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ngoài Bakhmut, giao tranh đang diễn ra khốc liệt nhất dọc theo mặt trận Donetsk ở Lyman, Avdiivka và Mariinka.

"Tại khu vực Lyman, phía đông bắc Bakhmut, đối phương đã tiến hành các cuộc tấn công không thành công gần vùng ngoại ô phía nam của Kreminna. Ở khu vực Mariinka, lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của đối phương ở Mariinka và Pobieda", quân đội Ukraine cho biết thêm.

Ukraine xác nhận lực lượng Nga không đạt được bước tiến nào trong chiến dịch quân sự ở thành phố Avdiivka, nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm hôm 18/4. Avdiivka còn được gọi là "Bakhmut thứ hai" do sự khốc liệt của những trận giao tranh tại đây.

Thành phố tiền tuyến Avdiivka ở vùng Donetsk là một trong những chiến trường căng thẳng nhất tại mặt trận miền Đông Ukraine trong thời gian qua. Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, thành phố Avdiivka đang bị quân đội Nga bao vây từ 3 hướng. 

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine