Nga dồn lực tháo gỡ thế khó về vũ khí
(Dân trí) - Giới chuyên gia nhận định, sau 8 tháng chiến sự, Nga dường như đang đối mặt với những thách thức về nguồn cung vũ khí, dẫn tới việc họ đang cấp tập đẩy nhanh tốc độ sản xuất khí tài.

Chiến sự Nga - Ukraine liên tục leo thang căng thẳng trong 8 tháng qua (Ảnh: Getty).
AP đưa tin, sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2, Nga được cho đang vướng vào thế khó khi hoạt động sản xuất vũ khí bị chậm lại do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tám tháng liên tục chiến đấu đã khiến kho vũ khí của cường quốc quân sự hàng đầu thế giới bị ảnh hưởng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/10 đã kêu gọi các quan chức dưới quyền đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo đủ vũ khí và nguồn cung khí tài cho cuộc chiến ở Ukraine, nơi Kiev đang dồn lực phản công trên nhiều mặt trận.
AP nhận định, dấu hiệu cho thấy Nga dường như đang cạn dần kho vũ khí là động thái của ông Putin khi quyết định lập ra một đơn vị chuyên để xử lý vấn đề này.
Hôm qua, ông chủ trì một ủy ban mới được thiết kế để đẩy nhanh việc sản xuất và cung cấp vũ khí và vật tư cho quân đội Nga, nhấn mạnh sự cần thiết phải "đạt được nhịp độ (sản xuất) cao hơn trong tất cả các lĩnh vực".
Ủy ban này được gọi là "Hội đồng điều phối đáp ứng nhu cầu của Chiến dịch quân sự đặc biệt". Ông Putin chỉ đạo các thành viên trong ủy ban "dồn hết tâm trí vào công việc" và "giải quyết mọi vấn đề nhanh và hiệu quả hơn", Tass đưa tin.
Theo AP, truyền thông Nga trong thời gian qua đã nêu ra một thực trạng là nhiều tân binh Nga trong thời gian qua chưa được cung cấp đầy đủ các thiết bị và vũ khí cần thiết. Đây là một thách thức cho Nga trong giai đoạn kế tiếp để đảm bảo cung cấp đầy đủ khí tài cho tối đa 300.000 quân nhân được huy động trong lệnh động viên một phần hồi cuối tháng trước.
Một số nguồn tin nói với AP rằng, một số tân binh Nga đang phải sử dụng khí tài cũ trong kho, yếu tố có thể ảnh hưởng tới hiệu quả tác chiến thực tế.
Trong khi đó, tổ chức Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) nhận định, Nga đang có dấu hiệu giảm bớt nhịp độ các cuộc tập kích đường không, tên lửa và máy bay không người lái so với thời gian trước đó - dấu hiệu cho thấy Moscow có thể đang gặp vấn đề trong việc lấp đầy kho vũ khí.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga đang có xu hướng chuộng sử dụng UAV tự sát để phá hủy các hệ thống phòng không của Ukraine. Điều này có thể phản ánh rằng, kho đạn dược của Moscow dường như đang ở mức thấp, phía Anh nhận định.
Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, Nga vẫn có đủ nguồn lực để gây ra thiệt hại lớn cho Ukraine. Các cuộc tấn công bằng UAV tự sát giá rẻ của Nga đã phá hủy 30-40% cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Ukraine và dự kiến sẽ có tác động tới cục diện chiến sự trong tương lai.
Trong khi đó, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov hôm 25/10 kêu gọi quân đội nước này đẩy mạnh tốc độ và quy mô tập kích Ukraine để đáp trả cáo buộc phía Kiev đã tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga ở Kursk và Belgorod.
Trước đó, Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine pháo kích phá hủy cơ sở hạ tầng ở các khu vực nằm ở biên giới 2 nước.