1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga dồn dập tấn công chảo lửa Donbass

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong khi Ukraine đang đẩy mạnh đà tiến vào vùng Kursk trong lãnh thổ Nga, Moscow tăng cường tấn công vào điểm nóng chiến lược ở mặt trận Donbass.

Nga dồn dập tấn công chảo lửa Donbass  - 1

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (Ảnh: RIA Novosti).

Quân đội Ukraine cho biết hôm 13/8 rằng lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào mặt trận Pokrovsk ở miền Đông trong 24 giờ qua.

Ukraine ghi nhận số lượng cuộc giao tranh lớn nhất trong một ngày tại khu vực Pokrovsk trong tuần qua.

Giao tranh ở Donbass gia tăng trong bối cảnh Ukraine bất ngờ tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga, động thái mà một số nhà phân tích quân sự coi là nỗ lực nhằm chuyển hướng lực lượng Nga khỏi các cuộc tấn công chính ở Donbass.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, nếu mục tiêu của Ukraine là như vậy, thì họ dường như chưa đạt được kỳ vọng, vì Nga vẫn chưa có dấu hiệu đưa lực lượng từ miền Đông trở về Kursk để ngăn chặn Kiev.

Moscow dường như hiểu rằng, Ukraine sẽ khó có đủ năng lực tiếp tế hậu cần để có thể tiến sâu hơn vài chục km nữa vào lãnh thổ Nga. Vì là bên chủ động tấn công, Ukraine sẽ phải đảm bảo tiềm lực binh sĩ và vũ khí gấp ít nhất 3 lần Nga ở Kursk, nên việc có thể duy trì đà tiến hay không vẫn là câu hỏi.

Ngoài ra, Nga huy động lực lượng từ Kharkov về, cũng như đưa binh sĩ từ các đơn vị khác tới Kursk để tăng viện. 

Trong khi đó, tại Pokrovsk, Nga vẫn duy trì lực lượng và dồn lực tấn công, tận dụng ưu thế áp đảo về nhân lực và hỏa lực.

Trong thông báo hàng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã có 52 trận chiến trên mặt trận Pokrovsk, tăng rõ rệt so với con số từ 28 đến 42 trận mỗi ngày được ghi nhận trong tuần qua.

Theo số liệu của Ukraine, các trận chiến ở mặt trận Pokrovsk chiếm hơn một phần ba tổng số các trận chiến được ghi nhận dọc theo mặt trận dài 1.000km với Nga.

Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua tập trung vào các ngôi làng Hrodivka và Zhelanne, cách Pokrovsk khoảng 20km.

Pokrovsk cách vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát chưa đầy 25km. Thị trấn này nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường ở miền Đông Ukraine. Nắm được Pokrovsk sẽ cho phép Nga tiến sâu hơn nữa về các khu vực khác ở Donetsk. Vì vậy, Ukraine được cho muốn buộc Nga giảm tần suất tấn công ở mặt trận này bằng cách đột kích vào Kursk.

Nga đã tăng cường các nỗ lực tấn công vào mặt trận miền Đông trong thời gian qua, giành được các bước tiến nhỏ, nhưng khá chắc chắn. Các thông tin trên chiến trường cho thấy Nga đang tận dụng ưu thế tiềm lực quân sự áp đảo để dội "mưa" hỏa lực xuống các mục tiêu của Ukraine.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá, Pokrovsk là mặt trận "nóng" nhất hiện nay trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

"Ở đó luôn xảy ra những trận chiến khốc liệt nhất, đòi hỏi chúng ta phải có phản ứng mạnh mẽ nhất với đối phương", Tổng thống Zelensky nói, đồng thời kêu gọi phương Tây gia tăng viện trợ để Kiev đối phó với đà tiến của Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine