1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga dốc toàn lực chọc thủng lưới phòng vệ của Ukraine ở miền Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine cho biết Nga đang tập trung nguồn lực vào mặt trận miền Đông, nhưng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Nga dốc toàn lực chọc thủng lưới phòng vệ của Ukraine ở miền Đông - 1

Khói bốc lên ở Soledar sau trận pháo kích (Ảnh: AP).

Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, ngày 10/1 cho biết cuộc chiến nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Soledar đang diễn ra khốc liệt.

"Tất cả mối quan tâm của họ tập trung vào việc kiểm soát khu định cư này. Các trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở đó. Trong ngày qua (10/1), đối phương đã bắn 86 phát đạn pháo vào Soledar và vùng ngoại ô của khu vực này. Đối phương đang tối đa hóa các cuộc tấn công của họ để chọc thủng hàng phòng thủ của chúng tôi", ông Cherevatyi cho biết.

Ông Cherevatyi cũng bác bỏ tuyên bố của ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) (tự xưng), rằng các lực lượng Nga đã gần như kiểm soát hoàn toàn Soledar. Trước đó, ông Pushilin cho biết các lực lượng Nga đã tiến "rất gần đến việc giải phóng" thành phố Soledar. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng điều này phải "trả giá rất đắt" và các lực lượng Ukraine "đang kháng cự".

"Hiện tại chúng tôi không có thông tin nào như vậy. Họ (Nga) thường đưa ra những tuyên bố như vậy trong những tình huống tương tự khi có những trận chiến căng thẳng… Họ chưa từng giành được bất cứ thứ gì vững chắc (ở phía đông), kể cả trung tâm thành phố Bakhmut, trong 6 tháng qua. Vì vậy, bây giờ họ đang cố gắng thổi phồng một siêu chiến thắng khác xung quanh Soledar", ông Cherevatyi cho biết.

Ông Cherevatyi khẳng định tình hình ở khu vực này đang "được kiểm soát" và ở một số nơi khác gần Bakhmut, "đối phương thậm chí bị đẩy lùi".

Nga dốc toàn lực chọc thủng lưới phòng vệ của Ukraine ở miền Đông - 2

Vị trí các thành phố ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Sky).

Soledar là một vùng công nghiệp, nằm cách thành phố chiến lược Bakhmut khoảng 18km. Việc kiểm soát Soledar và Bakhmut có thể mở đường cho Nga kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine. Cả Bakhmut và Soledar đều đang bị tàn phá nặng nề sau các cuộc giao tranh.

Trong bài phát biểu vào tối 9/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Ukraine đang đối phó với "các cuộc tấn công mới, thậm chí còn khó khăn hơn" vào Soledar. Ông nói rằng thành phố này đã bị san bằng sau các cuộc giao tranh.

"Lực lượng Nga một lần nữa thực hiện nỗ lực lớn nhất vào Soledar từ các hướng khác nhau. Tình hình vô cùng khó khăn, gần như không còn bức tường nào nguyên vẹn. Mọi thứ bị phá hủy hoàn toàn, nơi này gần như không còn sự sống", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar, Nga đang tập hợp lại lực lượng, thay đổi chiến thuật và mở đợt tiến công mạnh nhằm cắt đứt Soledar với những khu vực khác do Kiev kiểm soát. Bà nhận định, việc bám trụ ở Soledar có thể đặt lực lượng Ukraine vào nguy cơ bị bao vây.

Adrien Bocquet, một chuyên gia về vũ khí của NATO thuộc phái bộ DPR tại Trung tâm điều phối và kiểm soát chung (JCCC) về tội phạm chiến tranh Ukraine, cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển đạn dược tới vùng Donbass ở miền Đông do các cuộc không kích của Nga và thời tiết xấu.

"Chúng tôi nhận thấy quân đội Ukraine đang suy yếu và thiếu đạn dược. Điều kiện lạnh giá và có tuyết khiến việc vận chuyển trở nên phức tạp. Các tuyến đường ở đó không thể đi lại được, nên xe tải không thể vận chuyển đạn dược cho pháo binh (Ukraine)", ông Bocquet nói.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine