1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phản kích, phá hủy các khẩu đội pháo binh Ukraine tại Donetsk

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã tiến hành các đợt phản kích nhằm vào lực lượng pháo binh Ukraine tại Donetsk trong những ngày qua.

Nga phản kích, phá hủy các khẩu đội pháo binh Ukraine tại Donetsk - 1

Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 26/12, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã tiến hành các cuộc phản pháo nhằm vào các hỏa điểm của quân đội Ukraine tại Donetsk trong những ngày qua. Đây được xem là động thái đáp trả của Nga trước những vụ pháo kích dữ dội của Ukraine vào khu vực thành phố Donetsk do Nga kiểm soát.

"Tại khu định cư Georgiyevka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, một hỏa điểm của quân đội Ukraine đã bị phát hiện. Pháo binh Nga vì vậy đã tiến hành tấn công và tiêu diệt một hệ thống lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất", Tướng Konashenkov cho biết.

Người phát ngôn của quân đội Nga đồng thời khẳng định chiến thuật phản pháo của Nga đã phát huy tác dụng khi liên tiếp 2 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Grad của Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong ngày qua tại khu vực Donetsk và Zaporizhia.

Cũng tại Donetsk, theo ông Konashenkov, các lực lượng thân Nga đã tiến hành một vụ tập kích quy mô lớn nhằm vào sở chỉ huy của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 80 của quân đội Ukraine, khiến ít nhất 100 binh sĩ Ukraine thương vong.

Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga cũng tổ chức tập kích một khu vực tập trung quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của Ukraine, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều binh sĩ, lính đánh thuê và trang thiết bị quân sự của Kiev.

Pháo binh Nga cũng tổ chức các đợt pháo kích nhằm vào các điểm tập trung quân của quân đội Ukraine ở Kharkov và gây ra thiệt hại nặng nề cho đối phương.

"20 binh sĩ, một phương tiện chiến đấu bọc thép và 2 xe quân sự của Ukraine đã bị tiêu diệt", ông Konashenkov nói thêm.

Nga phản kích, phá hủy các khẩu đội pháo binh Ukraine tại Donetsk - 2
Lính cứu hỏa địa phương nỗ lực dập tắt đám cháy tại một trung tâm thương mại tại Donetsk sau vụ pháo kích của Ukraine (Ảnh: Reuters).

Tại khu vực Lugansk ở miền Đông Ukraine, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tình hình giao tranh vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng. Quân đội Ukraine trong thời gian gần đây liên tục cử các nhóm trinh sát đột kích áp sát phòng tuyến của lực lượng thân Nga tại đây. Trong vòng 24 giờ qua, ít nhất một nhóm đột kích này đã bị phát hiện và đẩy lùi. Bên cạnh đó, một khẩu đội súng cối của Ukraine cũng đã bị vô hiệu hóa tại Lugansk.

Cùng ngày, lực lượng phòng không của Nga đã tiến hành đánh chặn ít nhất 2 hỏa tiễn được bắn từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Ukraine. Ít nhất 7 phương tiện bay không người lái của Ukraine cũng đã bị bắn hạ tại các chiến trường miền Đông và miền Nam nước này

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine