Nga đáp trả khi Đan Mạch tuyên bố sẵn sàng đưa quân tới Ukraine
(Dân trí) - Nga lên tiếng đáp trả sau khi Ngoại trưởng Đan Mạch nói rằng nước này sẵn sàng đưa quân đến Ukraine nếu lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu được triển khai tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Reuters).
Theo các nguồn tin, vào tối 10/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã có bình luận đầu tiên về tuyên bố của giới chức Đan Mạch đối với khả năng nước này triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.
Trong đó, bà Zakharova đã đặt ra câu hỏi về những người sẽ ở lại để bảo vệ đảo Greenland của Đan Mạch trong trường hợp xảy ra như vậy. "Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng ai sẽ bảo vệ Greenland? Có lẽ là những người tị nạn từ Ukraine đã đến Đan Mạch?", bà nhấn mạnh.
Trước đó, giới quan chức cấp cao của Đan Mạch tuyên bố nước này đã sẵn sàng gửi quân đến Ukraine như một phần của sứ mệnh gìn giữ hòa bình tiềm năng của châu Âu.
"Bằng cách tuyên bố sẵn sàng đóng góp, chúng tôi nhấn mạnh rằng nếu sự hiện diện của châu Âu trở nên cần thiết cho một lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình, về nguyên tắc, Đan Mạch luôn sẵn sàng", Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen nói.
Tuy nhiên, ông nói rõ rằng hiện tại không có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra. "Chúng tôi chưa đưa ra quyết định về bất kỳ đợt triển khai cụ thể nào. Điều đó phụ thuộc vào diễn biến của tình hình. Đây là tuyên bố về sự chuẩn bị, không phải là hành động ngay lập tức", ông Poulsen cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch cũng lưu ý rằng, còn quá sớm để xác định liệu những nỗ lực gìn giữ hòa bình như vậy sẽ hoạt động theo NATO hay liên minh các quốc gia châu Âu.
Trong khi đó, sau cuộc họp của Ủy ban Chính sách Đối ngoại, theo hãng truyền thông nhà nước DR, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói rằng, điều quan trọng là châu Âu phải gửi đúng tín hiệu tới cả Tổng thống Vladimir Putin và nước Mỹ.
Những tuyên bố này được đưa ra sau những phát biểu của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vào tuần trước, trong đó bà nhắc lại rằng chính phủ nước này vẫn "cởi mở" về việc triển khai quân đội tới Ukraine như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình tiềm năng.
"Như tôi đã nói trước đây, chúng tôi có tư tưởng cởi mở với tư cách là một chính phủ Đan Mạch", bà Frederiksen nói với TV2 sau một cuộc họp cấp cao tại London do Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì.
Cuộc họp tập trung vào những diễn biến gần đây trong cuộc chiến tranh Nga -Ukraine và những lo ngại rộng lớn hơn về an ninh châu Âu. Tuy nhiên, bà thừa nhận những thách thức trong việc bảo vệ lãnh thổ Ukraine, nhấn mạnh rằng "sẽ rất khó để binh lính châu Âu bảo vệ từng cm".
Thủ tướng Frederiksen bày tỏ sự lạc quan về an ninh của châu Âu bất chấp cuộc xung đột Ukraine đang diễn ra khốc liệt.