Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga đăng video tập kích Iskander làm "100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga công bố đoạn video mà họ mô tả là ghi lại vụ tấn công bằng tên lửa Iskander nhằm vào trung tâm huấn luyện của Ukraine, khiến đối phương "mất 100 quân nhân".

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/6 đăng tải đoạn video tập kích một trung tâm huấn luyện dành cho quân nhân Ukraine gần thành phố Sumy. Theo bộ quốc phòng, cuộc tấn công được thực hiện bởi hệ thống tên lửa Iskander.

Nga tung video tập kích Iskander làm Ukraine "mất 100 binh sĩ" (Video: TV Zvezda).

Nga tuyên bố, vụ tấn công khiến "100 binh sĩ đối phương thiệt mạng". Ngoài ra, Lực lượng vũ trang Ukraine được cho mất 14 đơn vị thiết bị ô tô và xe bọc thép, bao gồm cả thiết bị do nước ngoài sản xuất.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Iskander-M, được NATO gọi là SS-26 Stone, được thiết kế để tấn công chính xác ở khoảng cách lên đến 500km. Tên lửa dài 7,3m, đường kính 0,92m và nặng khoảng 3.750kg, có thể mang tải trọng từ 480kg đến 700kg, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Ngoài động cơ nhiên liệu rắn cung cấp tính cơ động cao, Iskander-M còn sở hữu hệ thống dẫn đường kết hợp điều hướng quán tính, theo dõi quang học và vệ tinh, cho phép giảm sai số hồng tâm mục tiêu chỉ còn từ 5m đến 7m. Tên lửa có thể được trang bị nhiều loại đầu đạn, bao gồm phân mảnh nổ mạnh, bom chùm, bom phá boongke và đạn xung điện từ.

Iskander-M được thiết kế để tấn công các mục tiêu cỡ nhỏ và mục tiêu tĩnh của đối phương, gồm bệ phóng tên lửa, hệ thống tên lửa phóng loạt, pháo tầm xa, máy bay và trực thăng tại sân bay, sở chỉ huy và thông tin liên lạc, trung tâm cũng như điểm tập trung nhân lực.

Đây không phải lần đầu Nga dùng tên lửa Iskander gây thương vong lớn cho nhóm quân Ukraine.

Cuối tháng trước, Nga đã tấn công một bãi tập bắn gần tiền tuyến bằng tên lửa Iskander, khiến một số binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại thành phố Shostka, thuộc tỉnh Sumy, Đông Bắc Ukraine.

Theo tuyên bố của Moscow, đòn tấn công bằng tên lửa Iskander đã khiến tới 70 quân nhân thiệt mạng, bao gồm 20 huấn luyện viên, phá hủy một kho đạn và 10 thiết bị quân sự. Sau đó, Ukraine tuyên bố có 6 binh sĩ thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau vụ việc.

Tháng 11/2023, Nga tấn công các binh sĩ của Lữ đoàn Đổ bộ Độc lập số 128 khi họ đang tập hợp lại để tổ chức lễ trao thưởng nhân Ngày Pháo binh tại khu vực tiền tuyến thuộc tỉnh Zaporizhia, khiến 19 quân nhân thiệt mạng.

Vụ việc tương tự xảy ra gần đây vào ngày 1/3, khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã dùng tên lửa Iskander-M tấn công thao trường quân sự Novomoskovskyi tại tỉnh Dnipropetrovsk, khiến hơn 30 quân nhân Ukraine thiệt mạng.

Trong hầu hết các vụ tấn công trước đó, Ukraine đều mắc phải sai lầm khi tập trung lực lượng lớn binh sĩ gần tiền tuyến để huấn luyện hoặc trao thưởng. 

Ngoài ra, các chuyên gia nhận định, tên lửa Nga có thể mang theo đạn chùm có sức công phá lớn khiến phía Ukraine không thể chống đỡ, dẫn tới thương vong lớn.

Một vụ việc thu hút sự chú ý diễn ra vào đầu tháng 6 khi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã đánh trúng một khu huấn luyện của quân đội Ukraine, khiến ít nhất 12 binh sĩ thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.

Vụ việc khiến ông Mykhailo Drapatyi, Tư lệnh Lục quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã đệ đơn từ chức để chịu trách nhiệm cho "thảm kịch" này. Ông sau đó đã được bổ nhiệm vào vị trí khác trong lực lượng vũ trang. 

Theo Zvezda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine